Facebook và Google bị phạt 210 triệu Euro vì “lươn lẹo” trong hoạt động theo dõi người dùng

Việc các công ty công nghệ phải chịu những khoản tiền phạt khổng lồ vì xâm phạm trái phép đến dữ liệu cá nhân cũng như quyền riêng tư của người dùng vốn không phải là điều gì quá xa lạ trong thời đại bùng nổ internet như hiện nay. Đặc biệt, dường như các công ty công nghệ có quy mô càng lớn thì mức độ vi phạm cũng càng nghiêm trọng, dẫn đến mức tiền phạt có xu hướng lớn hơn.

Facebook và Google tiếp tục là những cái tên quen thuộc phải nhận “trát” phạt từ các nhà hành pháp châu Âu, lần này là tại Pháp, với tổng mức phạt có thể lên tới 210 triệu Euro cho các hành vi liên quan đến xâm phạm trái phép quyền riêng tư của người dùng.

Trong đó, Ủy ban Quốc gia về Công nghệ Thông tin và Tự do Pháp (CNIL) đã quyết định phạt Google 150 triệu euro và Facebook 60 triệu euro với cáo buộc cố tình thiết kế giao diện ứng dụng của mình để không cho phép người dùng từ chối cookie theo dõi một cách dễ dàng và hợp lệ. Chẳng hạn, các cửa sổ pop-up thông báo áp dụng cookie theo dõi của Google và Facebook được thiết kế theo kiểu rất dễ cho phép, nhưng lại rất khó từ chối. Điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu và buộc phải nhấn vào cho phép để tiếp tục công việc, mặc dù bản thân họ không hề muốn vậy.

Facebook và Google

Trong thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc, CNIL cho biết:

"Chúng tôi đã xác định được sai phạm của các trang web facebook.com (thuộc Meta) và google.fr, youtube.com (thuộc sở hữu của Google), đó là không cho phép hoặc cố tình gây khó dễ để người dùng không thể từ chối việc sử dụng cookie theo dõi, và gần như chỉ có thể chấp nhận chúng".

Ngoài ra, hai ông lớn công nghệ này cũng sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 100.000 euro/ngày nếu họ không điều chỉnh các sai phạm của mình trong vòng ba tháng kể từ khi CNIL ban hành quyết định, áp dụng cho các trang web google.fr và youtube.fr tiếng Pháp.

Nếu bạn chưa biết thì cookie là một chương trình mà các website đặt vào ổ cứng của bạn. Chúng sẽ nằm trong máy tính và thu thập các thông tin về bạn và mọi thứ bạn thực hiện trên Internet, bất cứ khi nào website muốn, nó đều có thể download tất cả các thông tin mà cookie đã thu thập được.

Nói cách khác, cookie cho phép một website lưu các thông tin trên máy tính của người dùng và sau đó lấy lại nó. Do đó, dữ liệu cookie rất có giá trị đối với các công ty như Google và Facebook, cho phép họ cá nhân hóa quảng cáo nhắm đến người dùng hiệu quả hơn.

Đây đều là những mức tiền phạt kỷ lục, và nó cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan hành pháp châu Âu về việc bảo vệ quyền riêng tư của công dân.

Chủ Nhật, 16/01/2022 21:21
52 👨 452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ