Nếu bạn từng nhớ tính năng dịch toàn màn hình của Google Translate, có lẽ bạn sắp được trải nghiệm lại. Google đang thử nghiệm việc mang nó trở lại trên ứng dụng Android. Tính năng này từng rất phổ biến với người hay đi du lịch hoặc người khiếm thị, nhưng đã bị gỡ bỏ một thời gian, khiến nhiều người dùng phải tìm giải pháp thay thế.
Trước đây, chế độ toàn màn hình hiển thị văn bản dịch bằng chữ trắng lớn trên nền xanh, không bị phân tâm bởi nội dung gốc. Nó rất tiện trong thực tế, như khi cần cho tài xế taxi xem địa chỉ từ xa hoặc giao tiếp trong quán ồn ào. Tuy nhiên, Google hiện chưa xác nhận chính thức việc tính năng này có trở lại hay không, theo phản hồi trên diễn đàn hỗ trợ của Google Translate.
Theo Android Authority, phiên bản mới (9.21.36.816661266.2) của ứng dụng Google Dịch hoạt động hơi khác trước. Nó vẫn hiển thị phần dịch bằng cỡ chữ lớn chiếm toàn màn hình, nhưng giao diện giống một chế độ phóng to của màn hình dịch thông thường hơn là chế độ riêng biệt. Cách hiển thị này cũng tương tự với phiên bản trên iOS.
Phù hợp cho trò chuyện trực tiếp và dịch khi di chuyển
Đây là thay đổi nhỏ nhưng hữu ích, đặc biệt khi bạn đang trò chuyện trực tiếp mà phải đưa điện thoại cho người đối diện xem. Màn hình to, rõ ràng giúp người khác dễ dàng đọc dù ngồi xa hay ở môi trường đông người.
Tùy chọn toàn màn hình mới đi kèm một số cập nhật khác liên quan đến AI trong ứng dụng Translate. Google đang thử nghiệm thay thế nút “Ask a Follow-up” (hỏi thêm) bằng hai lựa chọn: “Understand” (hiểu) và “Ask” (hỏi). Nút “Understand” giúp người dùng hiểu rõ hơn về ngữ cảnh bản dịch, còn nút “Ask” cho phép đặt câu hỏi tiếp theo hoặc yêu cầu giải thích chi tiết hơn.
Những thay đổi này phù hợp với mục tiêu của Google trong việc khiến công cụ dịch trở nên tương tác và minh bạch hơn. Hiện tại, các tính năng này vẫn đang được thử nghiệm và chưa rõ khi nào sẽ chính thức phát hành cho tất cả người dùng.