Đền Pre-Hispanic của nền văn minh Wari được tìm thấy ở Peru

Trong đền thờ, họ tìm thấy răng động vật, kim, tiền mặt bằng bạc, trâm cài, chai và bình gốm sứ.

Các nhà khảo cổ Peru đã tìm thấy một ngôi đền Pre-Hispanic, có kích thước lớn, có thể từng được sử dụng trong nền văn minh Wari tại khu khảo cổ Espiritu Pampa ở Cusco, thủ đô cổ đại của đế chế Inca.

Theo Javier Fonseca, nhà khảo cổ học chính của cuộc phát hiện khu di tích này cho hay, đền thờ là một cấu trúc hình chữ D. Tại trung tâm của nó, một cấu trúc hình chữ D đã được phát hiện.

Đền Pre-Hispanic của nền văn minh Wari được tìm thấy ở Peru

"Theo vị trí biểu tượng và ý nghĩa biểu hiện, nó được coi là cấu trúc nhỏ như là đài quan sát thiên văn hay là nơi mà các người Wari cổ đã làm các nghi lễ tôn giáo tâm linh huyền bí".

Trong đền thờ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy răng động vật, kim tiêm, vương miện bằng bạc, trâm cài, và bình gốm sứ. Bên cạnh cấu trúc hình chữ D, họ phát hiện ra các bằng chứng về các cấu trúc Inca có hình chữ nhật kỳ lạ đặc thù.

Các vật thể tìm thấy sẽ phải trải qua một quá trình bảo tồn tại Cusco.

Xem thêm:

Thứ Tư, 17/01/2018 13:00
31 👨 356
0 Bình luận
Sắp xếp theo