Cô gái 15 tuổi mất mạng vì mắc hội chứng ăn tóc

Theo một số bác sĩ ở Anh, một cô gái tuổi teen đã qua đời sau khi ăn tóc của chính mình trong một thời gian dài.

Jasmine Beever 16 tuổi, bị mắc phải chứng bệnh như hội chứng Rapunzel. Được biết, hội chứng Rapunzel là một tình trạng bệnh lý rất hiếm gặp. Người mắc bệnh nuốt tóc của mình và những sợi tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày của họ. Điều này tạo thành một trichobezoar (búi tóc), có một phần đuôi kéo dài đến ruột non.

Chính vì vậy, Jasmine Beever đã nhai nuốt róc của mình suốt thời gian dài thậm chí còn nhai cả quả bóng rổ, nuốt vào trong dạ dày.

Vào thứ năm, Beever cảm thấy rất mệt mỏi khi đang học trên lớp, sau đó được đưa về nhà để nghỉ ngơi. Vào ngày hôm đó, mẹ cô gái cũng nhận ra rằng Beever không còn ý thức nữa.

Cô gái 15 tuổi mất mạng vì mắc hội chứng ăn tóc

Bà ấy gọi xe cứu thương, và cô gái được đưa đến bệnh viện gần đó.

Các bác sĩ tìm cách cứu sống nhưng cô gái đã chết khoảng 15 phút trước đó.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Beever đã nuốt tóc của mình, da quả bóng rổ vào trong dạ dày gây ra tình trạng viêm ruột sau đó chuyển qua giai đoạn loét.

Vào thứ năm, tình trạng loét tái phát, gây bệnh và khiến cô gái đã ngừng tim không lâu sau đó.

Thứ Tư, 27/09/2017 11:33
31 👨 458
0 Bình luận
Sắp xếp theo