NASA ‘thay đổi’ ngày sinh của 12 cung hoàng đạo, 86% số người sẽ bị đổi chòm sao khác

Với nhiều người, Cung Hoàng Đạo là một trong những phương pháp tử vi (thuật chiêm tinh) đáng tin cậy dựa trên mối quan hệ của các hiện tượng thiên văn, ứng với số mạng của con người dựa trên ngày sinh.

Từ 3000 năm trước, nền văn minh cổ Babylon phát minh ra khái niệm "12 cung hoàng đạo", ứng với 12 chòm sao. Con người sinh ngày nào sẽ chiếu với chòm sao đó và nó sẽ ảnh hưởng tới tính cách chúng ta.

12 cung hoàng đạo cũ

Tuy nhiên, mới đây NASA lại cho rằng thiên văn học và chiêm tinh học là 2 phạm trù khác nhau. Ngoài ra, vị trí, kích thước và hình dáng của 12 chòm sao đã thay đổi, không còn giống như ngày xưa. Nguyên nhân là do trục Trái đất thay đổi, kéo theo điểm Xuân phân cũng lệch đi. Và sau khi trải qua 3000 năm, hiện điểm Xuân Phân đã chuyển từ chòm sao Bạch Dương sang chòm sao Song Ngư. Do vậy, các cung hoàng đạo thời nay sẽ bị lệch đi hơn 1 cung nghĩa là 1 tháng so với cách tính cung hoàng đạo của người cổ đại.

NASA cho biết, người Babylon chỉ lấy 12 chòm sao để dễ tính với bộ lịch một năm có 12 tháng. Còn trong thực tế, Mặt Trời của chúng ta di chuyển qua 13 chòm sao. Tức là sẽ có tới 13 cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo thứ 13 có tên gọi là Ophiuchus, tức là chòm sao Xà Phu.

Thứ tự mới của 13 cung hoàng đạo, ứng với ngày sinh theo khái niệm mới của NASA như sau:

  • Capricorn - Ma Kết: 20/1 - 16/2.
  • Aquarius - Bảo Bình: 16/2 - 11/3.
  • Pisces - Song Ngư: 11/3 - 18/4.
  • Aries - Bạch Dương: 18/4 - 13/5.
  • Taurus - Kim Ngưu: 13/5 - 21/6.
  • Gemini - Song Tử: 21/6 - 20/7.
  • Cancer - Cự Giải: 20/7 - 10/8.
  • Leo - Sư Tử: 10/8 - 16/9.
  • Virgo - Xử Nữ: 16/9 - 30/10.
  • Libra - Thiên Bình: 30/10 - 23/11.
  • Scorpio - Bọ Cạp: 23/11 - 29/11.
  • Ophiuchus - Xà Phu: 29/11 - 17/12.
  • Sagittarius - Nhân Mã: 17/12 - 20/1.

NASA cho biết, họ không thay đổi cung hoàng đạo mà đơn giản chỉ là đang làm toán. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu thiên văn, đưa ra những con số của thời bây giờ chứ không phải chiêm tinh học, một tàn dư của những nền văn minh cổ đại.

Tóm lại, Thiên Văn Học và Chiêm Tinh Học là hai phạm trù khác nhau và 13 cung hoàng đạo mới chỉ là khái niệm của NASA mà thôi. Nên các bạn muốn tin hay không cũng được, không sao cả.

Thứ Hai, 10/08/2020 16:10
3,688 👨 111.231
66 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Lê Cẩm Tú
    Lê Cẩm Tú

    hồi trước là bọ cạp bây giờ là thiên bình(^_^")

    Thích Phản hồi 19:11 05/04
    • Nhậm Hàn Tiêu Nguyệt.
      Nhậm Hàn Tiêu Nguyệt.

      rồi 11/3 cung gì??

      Thích Phản hồi 16:09 24/08
      • mai lương thị thanh
        mai lương thị thanh

        trước bạch dương mà giờ song ngư. Vui !

        Thích Phản hồi 17:06 11/08
        • ngochuyen nguyen
          ngochuyen nguyen

          mik ban đầu là cung nhân mã còn bây h là xà phu :((( .có nên tin ko nhỉ ??


          Thích Phản hồi 13:46 09/08
          • Edna
            Edna

            Hửm? Tin được không vậy :V

            Thích Phản hồi 18:13 28/06
            • Dung Le
              Dung Le

              2 phạm trù khác nhau hoàn toàn, và sự thay đổi đó là của riêng NASA, không liên quan gì tới chiêm tinh học từ xa xưa. Nên không quan tâm 🙅��


              Thích Phản hồi 02:55 07/04
              • ÁNH NGỌC LÊ
                ÁNH NGỌC LÊ

                Ai tin thì tin chứ tui ko tin^^ 

                Thích Phản hồi 23:28 28/01
                • Thảo Lê
                  Thảo Lê

                  Nên tin ko ? Thay đổi bất chợt vậy ?

                  Thích Phản hồi 22:43 07/01
                  • Thuỷ Đinh
                    Thuỷ Đinh

                    tui hồi trước Song Ngư mà giờ thành Bảo Bình lun rùi


                    Thích Phản hồi 16:21 26/07
                    • Ncc
                      Ncc
                      Thích Phản hồi 16:55 10/05
                      • Lkthương
                        Lkthương

                        Thích Phản hồi 15:23 16/07
                    ❖ Khám phá khoa học