7 ngọn núi cao nhất thế giới

Dưới đây là danh sách 7 ngọn núi cao nhất thế giới. Chinh phục những ngọn núi này luôn là ước mơ của hàng nghìn người đam mê thử thách vượt qua chính mình.

1. Đỉnh Everest

Đỉnh Everest

Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới, với độ cao 8.848 m so với mực nước biển. Ngọn núi này thuộc dãy Himalaya, nằm tại biên giới Tây Tạng và Nepal.

Vào năm 1953, Tenzing Norgay và Sir Edmund Hillary là những người đầu tiên leo lên đỉnh núi này.

2. Núi K2

Núi K2

Núi K2 có độ cao 8.611 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới. Ngọn núi này thuộc dãy Karakoram, và còn được gọi là núi Savage.

Một đội thám hiểm người Italy do ông Ardito Desiofinally dẫn đầu là những người đầu tiên leo lên đỉnh K2.

3. Kangchenjunga

Kangchenjunga

Kangchenjunga cao 8.586 m so với mực nước biển, nằm giữa biên giới Nepal và Ấn Độ, ở phần phía nam của đỉnh Everest.

4. Lhotse

 Lhotse

Đỉnh Lhotse cao 8.516 m so với mực nước biển, thuộc dãy Himalayas, nằm ở biên giới giữa Tây Tạng và vùng Khumbu của Nepal, rất gần với đỉnh Everest. 2 đỉnh Everest và Lhotse đều có chung lộ trình leo núi.

5. Núi Makalu

Núi Makalu

Núi Makalu cao 8.481 m trên mực nước biển, nằm ở phía đông nam của đỉnh Everest, tại biên giới Trung Quốc và Nepal.

Vào mùa xuân năm 1954, một đội nhà leo núi người Mỹ do William Siri dẫn đầu là những người đầu tiên chinh phục đỉnh núi này.

6. Cho Oyu

Cho Oyu

Cho Oyu cao trên 8.201 m so với mực nước biển, và nằm ở biên giới Tây Tạng và Nepal.

7. Dhaulagiri

 Dhaulagiri

Ngọn núi này cao 8.167 m, nằm ở Nepal. Đây là một ngọn núi rất đẹp và nổi tiếng là có tầm nhìn đẹp nhất hướng về cung đường Annapurna, cách đó chỉ 34 km. Con người chinh phục ngọn núi này đầu tiên vào ngày 13/5/1960.

Thứ Tư, 23/03/2022 17:11
31 👨 557
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học