Báo cáo mới từ Canalys cho thấy, quý II vừa qua thị trường máy tính bảng toàn cầu ghi nhận doanh số 39 triệu chiếc, tăng 5% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhu cầu mua sắm mạnh mẽ ở các khu vực như Trung Quốc, châu Âu, Trung Đông và châu Phi.
Theo ông Himani Mukka – Giám đốc nghiên cứu của Canalys, các khoản trợ cấp tiêu dùng tại Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng, giúp thị trường duy trì đà tăng ấn tượng.
Trong bức tranh toàn cầu, Apple vẫn giữ vững ngôi vương khi bán ra 14,1 triệu chiếc iPad trong quý II, tương đương 36,1% thị phần – tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Samsung đứng thứ hai với 6,7 triệu thiết bị, chiếm 17,1% thị phần, nhưng lại giảm nhẹ 1,8% so với năm trước. Ở các vị trí tiếp theo, Huawei nắm 8,3% thị phần, Lenovo 7,9% và Xiaomi 7,8% – cả ba đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt nhờ sức mua mạnh tại thị trường Trung Quốc.
Ngoài yếu tố kinh tế, thị trường còn được thúc đẩy bởi làn sóng ra mắt sản phẩm mới, nhất là ở phân khúc máy tính bảng chơi game. Đây đang nổi lên như một “mảnh đất màu mỡ”, đặc biệt tại châu Á, khi nhu cầu giải trí di động tăng cao.
Thị trường còn chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc máy tính bảng chơi game – một xu hướng đang lên ở châu Á. Những cái tên nổi bật gồm Xiaomi Redmi K Pad, Vivo Pad5, hay Legion Tab của Lenovo với doanh số tăng hơn gấp đôi so với quý trước.
Các hãng sản xuất cũng đang biến máy tính bảng thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái sản phẩm của mình, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới trong thời gian tới.