Tìm thấy rượu 2.000 năm tuổi từ ngôi mộ cổ thời Tần
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bình bằng đồng chứa rượu từ một ngôi mộ thời Tần, có niên đại hơn 2.000 năm ở tỉnh Thiểm Tây của miền Tây Trung Quốc.
Bình rượu này là một trong số 260 vật được khai quật từ những ngôi mộ cổ thuộc thời đại nhà Tần (221-207 trước Công nguyên). Hầu hết các di tích đều dùng để thờ cúng trong các nghi lễ ở khu vực.
Ông Xu Weihong, một nhà nghiên cứu thuộc Viện khảo cổ học của tỉnh cho biết, khoảng 300ml rượu đã được tìm thấy trong bình, nắp của nó được cố định bằng những sợi dây.
Rượu cổ được tìm thấy là một chất lỏng màu trắng trong suốt. Các nhà nghiên cứu tin rằng nó được làm bằng kỹ thuật lên men vì nó có các axit glutamic.
Bình đựng rượu được tìm thấy
Rượu cổ có màu trắng trong suốt
Các nhà nghiên cứu cần tiếp tục nghiên cứu chất rượu để hiểu rõ hơn về công nghệ ủ rượu và văn hóa uống rượu tại Hàm Dương, cố đô của triều đại nhà Tần.
Ngoài ra còn có một thanh kiếm bằng đồng dài 60 cm cũng được phát hiện trong các ngôi mộ. Thanh kiếm có tám cạnh ở giữa, làm tăng hiệu quả chiến đấu, sát thương của vũ khí. Cũng có những dấu vết trên gươm cho thấy nó đã được sử dụng trong chiến tranh.
Các nhà nghiên cứu đang cố gắng xây dựng một bức tranh về cuộc sống ở cố đô thuộc đế chế đầu tiên của Trung Quốc bằng cách nghiên cứu các di tích, hiện vật được tìm thấy.

-
Những router chơi game tốt nhất hiện nay
-
Hướng dẫn vào BIOS trên các dòng máy tính khác nhau
-
Cách làm hoa đào giấy, gấp hoa đào bằng giấy
-
Tại sao tội phạm mạng ngang nhiên dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo?
-
Cách tắt thông báo Fanpage Facebook
-
Nên sử dụng Dongle hay cục phát WiFi di động?
-
Tìm thấy “lông khủng long” được bảo quản hoàn hảo trong miếng hổ phách
-
Hóa thạch cổ đại tiết lộ bộ hàm khó tin của loài cá mập sống ở kỷ Devon
-
Ai Cập: Tìm thấy 100 quan tài cổ và 40 bức tượng chạm khắc tinh xảo tại một trong những khu nghĩa trang cổ đại kỳ bí nhất thế giới
-
Phát hiện một đóa hoa thượng cổ 15 triệu năm tuổi
-
Khoảnh khắc Ai Cập mở nắp quan tài 2.600 năm tuổi, xác ướp còn nguyên
-
Phát hiện hóa thạch của cặp ruồi đang giao phối có niên đại 41 triệu năm