Cách làm thiệp hoa hồng 20 – 10 đơn giản tặng mẹ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10, bạn có thể tự tay làm chiếc thiệp hoa hồng tuyệt đẹp dành riêng để tặng mẹ. Các nguyên liệu làm tấm thiệp này rất rẻ và có bày bán tại các cửa hàng văn phòng phẩm. Đặc biệt là cách làm cực kỳ đơn giản và nhanh chóng nên bạn có thể dễ dàng thực hiện chỉ trong vòng 5 phút. Hãy bỏ ra một chút thời gian để gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất thông qua tấm thiệp handmade ý nghĩa này.

Nguyên liệu làm thiệp hoa hồng tặng mẹ

  • Giấy bìa màu tím làm thiệp
  • Giấy bìa màu hồng làm hoa
  • Giấy bìa màu trắng làm chữ
  • Giấy trong in họa tiết
  • Kéo, keo sữa (hoặc hồ dán), ghim, compa, bút chì
  • Dây ruy băng trang trí

Bạn có thể lựa chọn giấy bìa có màu sắc khác tùy theo sở thích của mình.

Nguyên liệu

Cách làm thiệp hoa hồng tặng mẹ

Bước 1:

Dùng compa vẽ một hình tròn trên giấy bìa màu hồng, hoặc bạn có thể dùng một vật có hình tròn, đặt lên giấy và cắt theo hình vòng tròn đó.

Vẽ và cắt hình tròn

Sau đó, bạn luồn kéo vào trong hình vừa cắt và tiếp tục cắt các hình vòng tròn nhỏ bên trong theo hình xoắn ốc, gần giống như chiếc lò xo.

Bước 2:

Tiếp theo, bạn gấp mép giấy bên trong hình tròn lại, rồi từ từ cuốn giấy tạo thành hình bông hoa hồng.

Cuốn giấy

Gắn đầu ghim vào mặt sau của bông hoa như hình.

Bông hoa hồng

Sau khi cuốn hết giấy, bạn lấy keo dán cố định lại để bông hoa không bị tụt ra và chỉnh lại các cánh hoa cho cân xứng.

Bước 3:

Gấp đôi tờ giấy bìa màu tím lại để làm thiệp.

Cắt và dán giấy trong

Cắt tờ giấy trong để có kích thước vừa với một mặt của giấy bìa màu tím. Sau đó, dán giấy trong lên mặt trước của tấm thiệp.

Bước 4:

Xác định vị trí chính giữa của tấm thiệp, gắn đinh vào thiệp như hình rồi ghim bông hoa hồng vào thiệp.

Gắn bông hoa hồng vào thiệp

Nếu không tìm đc ghim, bạn có thể dùng keo sữa dán bông hoa hồng lên thiệp.

Bước 5:

Bạn vẽ 2 chữ M lên trên tờ giấy bìa màu trắng rồi lấy kéo cắt theo hình đã vẽ. Bạn có thể vẽ chữ cái cách điệu nghệ thuật để tạo sự mềm mại và sinh động cho tấm thiệp.

Dán chữ lên thiệp

Sau đó, dùng keo dán 2 chữ M vào trước và sau bông hoa hồng để tạo nên chữ "MOM" trong tiếng Việt có nghĩa là "mẹ".

Có thể dán chữ bằng các miếng xốp dính để tạo chữ nổi trên tấm thiệp.

Bước 6:

Cuối cùng, bạn cắt một đoạn dây ruy băng, thắt nơ và dán lên tấm thiệp để trang trí.

Thiệp hoa hồng

Như vậy là chiếc thiệp hoa hồng dành riêng cho mẹ đã được hoàn thành, bạn chỉ cần viết thêm những lời chúc, lời yêu thương ngọt ngào gừi đến mẹ trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 – 10 sắp tới.

Thiệp hoa hồng tặng mẹ

Hoặc bạn có thể làm riêng bông hoa hồng để tạo thành bông hoa cài áo tuyệt đẹp tặng mẹ.

Hoa hồng cài áo

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 07/10/2017 08:59
3,48 👨 7.759
0 Bình luận
Sắp xếp theo