Bắt được một “hacker đồng minh” của WikiLeaks

Cảnh sát Hà Lan hôm 9.12 đã bắt giữ một thiếu niên mới 16 tuổi bị cáo buộc đã tấn công trang web của Visa và MasterCard, hai ông khổng lồ thẻ tín dụng, nhằm trả đũa cho nhà sáng lập WikiLeaks.

Biểu tình đòi trả tự do cho ông Assange trước Đại sứ quán Anh ở Hungary - Ảnh: Reuters

Cơ quan công tố của Hà Lan cho biết đơn vị cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện vụ bắt giữ. Thiếu niên này, vốn không được công bố tên tuổi, đã thừa nhận thực hiện các vụ tấn công kể trên. Nhiều dữ liệu và một chiếc máy tính đã bị thu giữ trong vụ này.

Được biết, trước đó hai công ty kể trên đã ngưng dịch vụ cho phép những người ủng hộ chuyển tiền cho WikiLeaks.

Cơ quan công tố Hà Lan cho rằng thiếu niên kể trên chỉ là một trong nhóm hacker đông đúc đã thực hiện các vụ tấn công trả đũa cho Julian Assange, nhà sáng lập trang web đang gây chấn động toàn cầu WikiLeaks. Mục tiêu là những công ty, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp dịch vụ hoặc đã làm khó Assange.

Sau khi tấn công hàng loạt trang web, các hacker nay tuyên bố sẽ tiếp tục hành động.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét đến các cuộc tấn công từ xa nhắm vào những công ty như Amazon.com.

Thứ Sáu, 10/12/2010 16:22
31 👨 842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp