-
Bộ khung hóa thạch mới được các nhà cổ sinh vật học Maroc phát hiện được cho là thuộc về một loài cá mập mà con người chưa từng biết đến: Ferromirum oukherbouchi.
-
Một cỗ quan tài 2.500 tuổi chứa xác ướp nguyên vẹn với nhiều lớp vải quấn bên trong đã được mở nắp để tiến hành chụp X quang.
-
José Bienvenido Diez, một nhà khoa học người Tây Ban Nha đã phát hiện một đóa hoa kỳ diệu từ thời thượng cổ 15 triệu năm trước bên trong một hóa thạch hổ phách Dominica của Bắc Mỹ.
-
Các nhà khảo cổ Ai Cập đã khai quật ít nhất 59 quan tài, phần lớn chứa xác ướp có niên đại hơn 2.600 năm ở nghĩa trang Saqqara, phía Nam Cairo trong tình trạng niêm phong và bảo quản tốt.
-
Mới đây, các nhà khoa học ở Victoria, Úc đã hết sức ngỡ ngàng khi tìm thấy hóa thạch hổ phách của hai con ruồi thời tiền sử với tuổi đời lên tới 41 triệu năm, đặc biệt là chúng đang trong tư thế đang làm "chuyện ấy".
-
Nhóm nhà khảo cổ học quốc tế đã tìm thấy một viên đá hổ phách ước tính có niên đại lên tới 99 triệu năm tuổi ở tỉnh Kachin phía bắc Myanmar.
-
Chú bọ ngựa này bị mắc kẹt trong một miếng hổ phách chỉ cao gần 3cm, có niên đại từ Thế Oligocen hay thế Tiệm Tân - một thế địa chất kéo dài từ khoảng 33,9 tới 23 triệu năm trước.
-
Một chiếc răng hóa thạch khổng lồ từ một con cá mập tiền sử đã bị mất tích bất ngờ tìm thấy tại một địa điểm di sản thế giới ở Australia.
-
Bằng cách phân tích một khu vực tiền sử ở sa mạc Libya, một nhóm các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Huddersfield, Rome và Modena & Reggio Emilia đã có thể xác định rằng người dân ở Saharan Africa đã từng trồng lưu trữ ngũ cốc hoang dã cách đây 10.000 năm trước.
-
Trong một trường hợp kỳ lạ, một nhóm các nhà khảo cổ đã phát hiện ra xương của một phụ nữ với một lỗ khoan trong hộp sọ và xương bào thai nằm giữa hai chân của cô được tìm thấy theo báo cáo mới vừa công bố.
-
Một nhà khoa học đã phát hiện ra một hoá thạch nhỏ bé tiền sử có niên đại từ kỷ Mesozoi (250-65 triệu năm trước) đã giúp họ hiểu biết thêm về những con chim nhỏ đầu tiên xuất hiện trong trong thời đại khủng long.
-
Dấu vết của người cổ nằm ngoài bờ biển Thái Bình Dương của Canada có thể đã 13.000 năm tuổi, theo một nghiên cứu công bố ngày 28 tháng 3 năm 2018 trên tờ PLOS ONE của Duncan McLaren và các đồng nghiệp từ Viện Hakai và Đại học Victoria, Canada.
-
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bình đun bằng đồng chứa rượu từ một ngôi mộ thời Tần, có niên đại hơn 2.000 năm ở tỉnh Thiểm Tây của miền Tây Trung Quốc.
-
Một nhóm các nhà nghiên cứu Châu Âu đã tìm thấy hình xăm trên hai xác ướp tại Bảo tàng Anh quốc. Trong bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học , nhóm nghiên cứu mô tả nghiên cứu của họ về các vết đen tối tìm thấy trên da xác ướp được bảo quản.
-
Còn được gọi là Columbia, Nuna là một siêu lục địa mà các nhà địa chất học tin rằng nó đã tồn tại từ khoảng 2,5 đến 1,5 tỷ năm trước. Bây giờ, có bằng chứng mới cho thấy những mảnh vỡ này đã từng hợp lại với nhau như thế nào - các nhà khoa học Úc đã tìm thấy các tảng đá cuội ở bắc Queensland Úc, kết hợp với đá đến từ C
-
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một trong những ví dụ sớm nhất về bút chì màu ở Anh - có thể được tổ tiên chúng ta sử dụng từ 10.000 năm trước để đánh dấu trên da động vật hoặc tô màu cho các tác phẩm nghệ thuật.
-
Các nhà khoa học thuộc Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi, đã sử dụng công nghệ quét CT tiên tiến để tạo ra hình ảnh và tái tạo xương qua công nghệ kỹ thuật số bằngmô hình 3D chi tiết về hộp sọ của Massospondylus, một con khủng long sau kỷ Jurassic.