Robot có thể tự huấn luyện chính mình bằng AI

Thuật toán mới mang tên 'Estimate, Extrapolate, and Situate' (EES) do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cho phép robot tự huấn luyện và cải thiện kỹ năng mà không cần sự can thiệp của con người.

Với thuật toán EES, robot có thể sử dụng hệ thống thị giác để quan sát môi trường xung quanh và nhiệm vụ được giao. Sau đó, dựa trên hiệu suất của robot, thuật toán sẽ tự động tạo ra các bài tập huấn luyện để cải thiện những kỹ năng còn yếu kém.

Robot tự huấn luyện

EES đã được các nhà nghiên cứu thử nghiệm trên chú chó robot Spot của Boston Dynamics. Kết quả, sau khi được trang bị thuật toán này, Spot đã có thể tự học cách thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn.

Robot có thể tự huấn luyện chính mình bằng AI là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot học. Thành tựu này hứa hẹn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp đến dịch vụ.

Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi ‘liệu đây có phải mối đe dọa tiềm tàng’ về khả năng kiểm soát và những nguy cơ của việc robot trở nên quá thông minh. Một số chuyên gia lo ngại rằng, robot có thể trở thành mối đe dọa đối với con người nếu chúng có thể tự học hỏi và phát triển vượt bậc. Điều này đặc biệt nguy hiểm hơn nếu chúng được sử dụng cho mục đích quân sự.

Theo khẳng định của các nhà nghiên cứu tại MIT, EES được thiết kế để giúp robot thực hiện các nhiệm vụ đơn giản một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng thuật toán này bị lợi dụng cho những mục đích xấu.

Liệu rằng đây là một bước tiến vượt bậc cho nhân loại hay là mở đầu cho một kỷ nguyên mới đầy rủi ro? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ và cần được theo dõi sát sao trong thời gian tới.

Thứ Hai, 26/08/2024 09:46
31 👨 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ