Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Bạn tò mò về diện mạo thời đi học của các nhà lãnh đạo, giám đốc điều hành và nhà sáng lập các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới? Dưới đây là loạt ảnh từ thời còn đi học của những ông trùm công nghệ nổi tiếng đã được Business Insider tổng hợp.

1. Nguyên giám đốc điều hành Apple

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Steve Jobs theo học trường cấp hai và cấp ba ở Cupertino, bang California. Tại đây, ông đã làm quen với Steve Wozniak. Hai người đều có chung niềm đam mê với máy tính nên sau đó đã cùng nhau thành lập ra Apple vào năm 1976.

2. Nhà đồng sáng lập Apple

Steve Wozniak sinh ra tại San Jose, bang California. Trong khi làm việc tại Hewlett-Packard, Wozniak quen biết Steve Jobs. Lúc bấy giờ, Steve Jobs vẫn là học sinh và đang làm thêm tại HP. Sau cuộc gặp gỡ này, lịch sử làng công nghệ đã có thêm một dấu mốc quan trọng với sự ra đời của Apple.

3. Nhà đồng sáng lập Microsoft

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Bill Gates lớn lên ở Seattle, bang Washington. Bill Gates theo học tại trường trung học Lakeside School, nơi đây đã đem lại cho ông trải nghiệm sử dụng máy tính lần đầu tiên. Sau đó, Bill Gates tiếp tục con đường học vấn tại đại học Havard. Ông thành lập ra Microsoft cùng với Paul Allen vào năm 1975.

4. Giám đốc điều hành Google

Eric Schmidt trưởng thành trên mảnh đất Virginia và học tại trường trung học Yorktown. Ông nhận được rất nhiều thư mời nhập học từ các trường đại học trên toàn nước Mỹ.

5. Giám đốc điều hành Apple

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Tim Cook lớn lên tại Mobile, Alabama. Thời trung học, ông theo học ở trường Robertsdale. Sau khi tốt nghiệp hai trường đại học Auburn và Duke, trải qua 13 năm làm việc tại IBM, Tim Cook quyết định gia nhập Apple vào năm 1998.

6. Nguyên giám đốc điều hành Microsoft

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Steve Ballmer sinh ra tại Detroit và lớn lên ở Michigan. Ông học tại trường trung học Detroit Country Day và đạt được điểm số tối đa môn toán học trong kỳ thi chuẩn hóa SAT. Mới đây, Steve Ballmer đã nắm trong tay quyền sở hữu đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angeles Clippers.

7. Nhà đồng sáng lập Google

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Moscow là quê hương của nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin. Khi mới sáu tuổi, ông theo gia đình di cư đến Hoa Kỳ. Ông theo học tại trường Maryland và thể hiện xuất sắc khả năng toán học của mình. Sau đó, ông tiếp tục học lên đại học Maryland và Standford trước khi cùng Lary Page sáng lập Google vào năm 1998.

8. Giám đốc điều hành Amazon

Jeff Bezos sinh ra tại Albuquerque, New Mexico nhưng ông lại học trung học ở trường Miami Palmetto, bang Florida. Sau này, ông theo học tại trường đại học Florida và Princeton. Ông sáng lập ra Amazon vào năm 1994.

9. Nhà đồng sáng lập Google

Ảnh thời đi học của 13 ông trùm công nghệ

Larry Page sinh ra ở Michigan. Okemos Montessori và East Lansing là hai ngôi trường ông theo học. Ông tiếp tục học chuyên ngành kỹ sư tại đại học Michigan và chuyên ngành khoa học máy tính tại đại học Stanford. Năm 1998 ông cùng với Sergey Brin sáng lập ra Google.

10. Tỷ phú công nghệ Mark Cuban

Pennsylvania là nơi tỷ phú Mark Cuban trưởng thành. Tại đây, ông đã tốt nghiệp trường trung học Mount Lebanon và đại học Pittsburgh. Tuy nhiên, sau một năm theo học tại đại học Pittburgh, ông chuyển sang đại học Indiana và cuối cùng chuyển tới Texas, nơi ông bán lại công ty đầu tay của mình với giá 6 triệu USD vào năm 1990.

11. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Dell

Michael Dell lớn lên tại Houston, Texas. Ông đã học tại trường tiểu học Herod và trường trung học Memorial. Tại trường đại học Texas, Dell bắt đầu bán các máy tính do tự mình mày mò nâng cấp. Sau đó ông thành lập công ty Dell Computer Corporation vào năm 1984.

12. Nhà đồng sáng lập Yahoo

David Filo sinh ra ở Wisconsin, lớn lên ở Louisiana và tốt nghiệp trường trung học Sam Houston. Ông theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại trường đại học Tulane và học chương trình sau đại học tại trường Stanford. Ông trở thành nhà đồng sáng lập Yahoo vào năm 1994.

13. Nhà đồng sáng lập, nguyên giám đốc điều hành Yahoo

Jerry Jang sinh ra tại Đài Loan nhưng sau đó chuyển đến San Jose, bang California năm 10 tuổi. Tại đây, ông học ở trường cấp hai Sierramont và trường cấp ba Piedmont Hills. Trong thời gian học tại đại học Stanford, ông gặp David Filo và hai người đã cùng nhau thành lập Yahoo vào năm 1994.

Thứ Sáu, 12/05/2023 10:33
52 👨 785
0 Bình luận
Sắp xếp theo