Gần 40% doanh thu quý 2 của Nvidia đến từ chỉ hai khách hàng, theo một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).
Hôm thứ Tư, nhà sản xuất chip này đã báo cáo doanh thu kỷ lục 46,7 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 27 tháng 7 - tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó đã chỉ ra rằng phần lớn sự tăng trưởng này dường như chỉ đến từ một số ít khách hàng.
Cụ thể, Nvidia cho biết một khách hàng duy nhất chiếm 23% tổng doanh thu quý 2, trong khi một khách hàng khác chiếm 16%. Hồ sơ không tiết lộ danh tính của hai khách hàng này, chỉ gọi họ là “Khách hàng A” và “Khách hàng B”.
Trong nửa đầu năm tài chính, Nvidia cho biết Khách hàng A và Khách hàng B lần lượt chiếm 20% và 15% tổng doanh thu. Bốn khách hàng khác chiếm 14%, 11%, 11% và 10% doanh thu quý 2.
Trong hồ sơ của mình, công ty cho biết đây đều là các khách hàng “trực tiếp” - như các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà tích hợp hệ thống, hoặc nhà phân phối những người mua chip trực tiếp từ Nvidia. Các khách hàng gián tiếp, như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các công ty internet tiêu dùng, mua chip của Nvidia từ các khách hàng trực tiếp này.
Nói cách khác, có vẻ không chắc một nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Microsoft, Oracle, Amazon, hoặc Google lại bí mật là Khách hàng A hay Khách hàng B - mặc dù những công ty đó có thể gián tiếp chịu trách nhiệm cho khoản chi tiêu khổng lồ này.
Trên thực tế, theo CNBC, Giám đốc Tài chính của Nvidia, bà Nicole Kress, cho biết "các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn" chiếm 50% doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia, và mảng này chiếm 88% tổng doanh thu của công ty.
Nhà phân tích Dave Novosel của Gimme Credit chia sẻ với Fortune rằng mặc dù “sự tập trung doanh thu vào một nhóm khách hàng nhỏ như vậy tiềm ẩn rủi ro đáng kể,” nhưng tin tốt là “những khách hàng này có nguồn tiền mặt dồi dào, tạo ra lượng tiền mặt tự do khổng lồ và dự kiến sẽ chi tiêu mạnh tay cho các trung tâm dữ liệu trong vài năm tới.”