Microsoft bị phạt 60 triệu euro vì không cung cấp tính năng từ chối cookie trên Bing

Gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Pháp (CNIL) ra quyết định xử phạt số tiền lên đến 60 triệu euro với cáo buộc không cung cấp tùy chọn từ chối cookie trên công cụ tìm kiếm Bing của mình.

Ngoài ra theo báo cáo từ Wall Street Journal, CNIL sẽ phạt Microsoft 60.000 Euro mỗi ngày trong vòng ba tháng trong trường hợp công ty Redmond tiếp tục “trây ì” không bổ sung tùy chọn hỏi người dùng có đồng ý sử dụng cookie phát hiện gian lận quảng cáo. Hiểu theo cách đơn giản, Microsoft bị phạt vì âm thầm sử dụng "cookie" phục vụ mục đích quảng cáo mà không hỏi ý kiến người dùng.

Đây rõ ràng là một tin vui đôi với người dùng Bing tại Pháp cũng như trên toàn thế giới. Trước thái độ cứng rắn của giới chức Pháp, Microsoft không thể không tuân thủ yêu cầu. Tuy nhiên, phía công ty Redmond vẫn chưa quyết định sẽ phải làm gì với cookie phát hiện gian lận. Người phát ngôn của Microsoft cho biết công ty đang “quan tâm đến lập trường của CNIL về gian lận quảng cáo” để có những quyết định phù hợp trong thời gian tới.

Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng Microsoft có thể cố gắng kháng cáo quyết định của CNIL về cookie phát hiện gian lận, nhưng nếu không có hành động nào được đưa ra thì Microsoft gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt đã tuyên. Nếu khiếu nại có lợi cho CNIL, thì Microsoft cũng sẽ buộc phải yêu cầu sự đồng ý để sử dụng các cookie này.

Microsoft bị phạt 60 triệu euro vì không cung cấp tính năng từ chối cookie trên Bing

Không giống như nhiều vấn đề liên quan đến quyền riêng tư vốn được giải quyết bởi Liên minh Châu Âu theo quy tắc GDPR, vấn đề về cookie này được CNIL áp dụng theo một điều luật của EU có tên “Chỉ thị về quyền riêng tư điện tử”. Hầu hết những trường hợp điều khoản của GDPR xung đột với các công ty công nghệ thường được giải quyết thông qua Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (cơ quan trực thuộc EU có trụ sở chính ở Ireland), nhưng chỉ thị về quyền riêng tư điện tử không yêu cầu chuyển hoạt cuộc điều tra đến quốc gia nơi công ty đặt trụ sở chính, vì vậy Pháp có thể tự theo đuổi vấn đề này.

Trước đó vào năm 2021, CNIL cũng đã tiến hành rà soát và kiểm tra hàng loạt trang web không tuân thủ các quy định về sử dụng cookie.

Thứ Bảy, 31/12/2022 23:32
51 👨 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ