Đến cả vỏ iPad của Apple cũng bị kiện sáng chế

Một người đàn ông ở bang Colorado, Mỹ đã kiện Apple vi phạm bằng sáng chế thiết kế bộ vỏ Smart Cover cho máy tính bảng iPad.

Đến cả vỏ iPad của Apple cũng bị kiện sáng chế

Người kiện Apple là Jerald Bovino, người đã nhận được một chứng nhận sáng chế năm 2005 cho sản phẩm bộ vỏ bọc cho máy tính mang tên "Portable Computer Case."

Theo đơn kiện của Jerald Bovino, bộ vỏ bọc (che màn hình) Smart Cover dành cho máy tính bảng iPad có các thiết kế gân dọc song song tương tự như trong sản phẩm "Portable Computer Case," đã được bảo hộ quyền sáng chế.

Tuy nhiên, đơn kiện của Jerald Bovino dường như là nhằm vào chức năng của Smart Cover chứ không phải chỉ đơn thuần là thiết kế gân dọc này.

Ngoài đơn kiện của Jerald Bovino, Apple cũng đang phải đối mặt với rất nhiều các vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế và tên thương hiệu, trong đó phải kể đến vụ kiện của một công ty Trung Quốc về tên thương hiệu iPad tại thị trường đông dân nhất thế giới này.

Thứ Hai, 30/04/2012 07:00
31 👨 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp