Sinh viên chế tạo xe điện có thể chạy 2.573 km trong một lần sạc

Nhóm sinh viên đến từ Đại học Kỹ thuật Munich (TUM) chế tạo mẫu xe điện siêu nhẹ có thể chạy quãng đường hơn 2.500 km trong một lần sạc, phá kỷ lục dành cho xe điện tầm hoạt động dài nhất (không phải xe điện Mặt Trời). Kỷ lục này vượt xa kỷ lục tầm hoạt động trong một lần sạc hiện nay là 1.608,54 km và cao hơn rất nhiều so với thông số ở xe sản xuất của hãng xe điện cao cấp Lucid Air (trên 805 km).

Xe điện Muc022. Ảnh: TUfast Eco.

Mẫu xe điện mới chế tạo mang tên Muc022, có hình dáng khí động và hoạt động với bộ pin 15,5 kWh, chỉ có một chỗ ngồi.

Các sinh viên trong nhóm TUfast Eco ở TUM đã dành 7 ngày ở triển lãm xe Munich Mobility tuần trước để tiến hành lập kỷ lục chứ họ không lái hơn 2.500 km trong một ngày. Trong thời gian 1 tuần đó, họ đã lái xe trong kho chứa máy bay do sân bay Munich cung cấp để loại trừ tác động thời tiết.

Nhóm sinh viên ở TUM hoàn thành quãng đường chỉ với bộ pin 15,5 kWh, tương đương mức tiêu thụ năng lượng 0,6 kWh/100 km, thấp hơn nhiều so với mức phổ biến của xe điện hiện nay là 13 kWh/100 km.

Muc022 được các bạn sinh viên ở TUM phát triển vào năm ngoái, chuyên dùng cho các cuộc thi. Xe được thiết kế có phần thân thuôn dài vát chéo như giọt nước với hệ số lực cản là 0,159, thấp hơn bất kỳ mẫu xe nào trên thị trường, bao gồm xe điện Mặt Trời Lightyear 0.

Muc022 rất nhẹ, khối lượng chỉ là 170 kg nếu không tính tài xế. Hai động cơ điện của xe có công suất tối đa 440W, nhưng chúng chỉ vận hành ở công suất 400W khi chạy để xác lập kỷ lục.

Thứ Hai, 18/09/2023 14:53
34 👨 524
0 Bình luận
Sắp xếp theo