Toshiba có thể lỗ tới 3,5 tỉ USD

Hãng điện tử Nhật Bản vừa cho biết mức thua lỗ dự kiến của năm tài khóa 2008 tính đến hết tháng 3/09 có thể lên tới 350 tỉ yên (khoảng 3,5 tỉ USD).

Mức thua lỗ này thậm chí còn cao hơn cả các mức dự đoán trước đó. Trong tháng 1/2009, tập đoàn điện tử và kỹ thuật công nghệ cao này đã đưa ra mức dự đoán thua lỗ 280 tỉ Yên.

Nguyên nhân là do nhu cầu suy yếu trong thời điểm suy thoái kinh tế và đồng Yên mạnh hơn ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu.

Tuy nhiên, sau đó công ty này đưa ra mức dự kiến thua lỗ thấp hơn, chỉ vào khoảng 250 tỉ Yên.

Toshiba, nhà sản xuất chip nhớ NAND flash hàng đầu được sử dụng trong các sản phẩm iPods và các dòng máy nghe nhạc kỹ thuật số khác, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn suy thoái kinh tế toàn cầu làm suy giảm nhu cầu đối với các đồ dùng thiết bị điện tử.

Công ty này cũng sẽ cho thôi việc khoảng 4500 nhân viên và cắt giảm các khoản đầu tư. Tháng trước, Toshiba đã chỉ định chủ tịch mới - đây là hành động mới nhất trong một loạt các biện pháp cải tổ ban chủ tịch điều hành tại Nhật do kinh tế ngày càng rơi vào cơn suy thoái sâu.

Thứ Hai, 20/04/2009 09:08
31 👨 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp