Vào tháng 3 vừa qua, OpenAI đã công bố nâng cấp lớn cho tính năng tạo ảnh trong ChatGPT. Thay vì sử dụng mô hình riêng biệt như DALL·E trước đây, ChatGPT bắt đầu sử dụng khả năng tạo ảnh tích hợp sẵn trong GPT-4o để tạo ra những hình ảnh chính xác và bắt mắt hơn dựa trên mô tả bằng văn bản. Tính năng này đã được đón nhận nồng nhiệt và thậm chí trở thành xu hướng toàn cầu trong một thời gian.
Mô hình tạo ảnh GPT-4o có khả năng hiển thị văn bản chính xác và tuân thủ chặt chẽ yêu cầu người dùng nhờ kết hợp cơ sở kiến thức phong phú và ngữ cảnh trò chuyện. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa ảnh tải lên hoặc tạo ảnh mới hoàn toàn bằng cách sử dụng ảnh tải lên làm nguồn cảm hứng trực quan. Tính năng cải tiến này đã gây bão với hơn 130 triệu người dùng tạo ra hơn 700 triệu hình ảnh chỉ trong một tuần.
Gần 2 tháng sau thành công vang dội của ChatGPT, Microsoft cuối cùng đã mang cùng công nghệ tạo ảnh này tới người dùng Copilot. Với bản cập nhật này, người dùng Copilot giờ đây có thể tạo ảnh với độ chính xác được cải thiện, khả năng hiển thị văn bản tốt hơn, chỉnh sửa ảnh đã tạo bằng lời nhắc văn bản và hơn thế nữa.

Dù việc Microsoft bổ sung khả năng nâng cao này cho Copilot là đáng khen ngợi, nhưng công ty vẫn cần tăng tốc để theo kịp các đối thủ mạnh như ChatGPT (OpenAI) và Gemini (Google). Trong sự kiện kỷ niệm 50 năm gần đây, Microsoft đã chia sẻ một số bản cập nhật Copilot - nhưng nhiều tính năng trong số đó dường như chỉ đang bắt kịp những gì ChatGPT và Gemini đã có từ nhiều tháng trước.
Giám đốc điều hành Microsoft AI Mustafa Suleyman đã hứa hẹn sẽ biến Copilot trở thành một mô hình AI thực sự cá nhân hóa với người dùng. Vẫn cần chờ xem công ty sẽ hiện thực hóa tầm nhìn đó như thế nào trong tương lai.