Sony vừa công bố kết quả tài chính quí 2 năm nay (tính đến hết tháng 9-2006), theo đó, lợi nhuận của hãng này đã giảm tới 94% so với cùng kì năm ngoái do ảnh hưởng từ làn sóng thu hồi pin máy tính xách tay cũng như những khó khăn trong việc sản xuất máy chơi game PlayStation 3.
Hai dòng sản phẩm được kì vọng của Sony là máy chơi game và TV màn hình phẳng đều đang bị cạnh tranh dữ dội bởi Microsoft và Sharp. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, họ đã thua lỗ khoảng 20.83 tỉ yen (175.4 triệu USD) trong khi cùng kì năm ngoái họ “bỏ túi” tới 74.56 tỉ yen.
Từng một thời “làm mưa làm gió” thị trường hàng điện tử với máy nghe nhạc Walkman và máy chơi game PlayStation nhưng trong những năm gần đây Sony đã dần đánh mất vị thế của mình. Họ đánh mất dần thị trường mình từng thống trị vì không cạnh tranh được với các máy chơi game tiên tiến, TV cao cấp và máy nghe nhạc cầm tay hiện đại của các đối thủ.
Trên “mặt trận game”, Sony đã thua lỗ khoảng 43,5 tỉ yen và doanh số giảm 21% (170.3 tỉ yen) vì họ đang chuẩn bị cho ra mắt máy PlayStation 3. Riêng khu vực châu Âu sẽ phải đợi tới tháng 3-2007, tuy nhiên Sony tin tưởng khi đó họ đã có khoảng 6 triệu máy.
Trong khi đó, lĩnh vực phần mềm của Sony tăng trưởng 43% so với cùng kì năm 2005, đạt doanh số 12.9 triệu đơn vị. Ngược lại, phần cứng chỉ đạt 3.9 triệu đơn vị.
Thu nhập từ phim ảnh của Sony cũng giảm 12% với 15.3 tỉ yen thua lỗ do chi phí quảng cáo và doanh thu kém cỏi của các phim như “Zoom” và "All the King's Men".
Sony tuyên bố sẽ thay thế tổng cộng 9.6 triệu bộ pin 2.4Ah và 2.6Ah (Ampere-hour) được sản xuất từ tháng 8-2003 đến tháng 2-2006, trong đó có cả số pin mà Dell, Apple và Lenovo đang tiến hành thu hồi. Ủy ban an toàn hàng tiêu dùng Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Sony trong chương trình này.
Sony ước tính tổng chi phí cho việc thu hồi và thay thế pin sẽ lên tới 51 tỉ yen, tương đuowng 429 triệu USD. Một mình Sony không thể cung cấp toàn bộ số pin thay thế nên hãng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ một số nhà cung cấp khác.
Theo J-Star Global - một công ty nghiên cứu thị trường Nhật Bản thì trong năm 2005, Sanyo là hãng sản xuất pin lithium-ion lớn nhất, chiếm 27% thị phần. Tiếp sau đó là Sony - 12%, Matsushita - 11% và Samsung - 10%.
HOÀNG MINH (Tổng hợp)
Sony: Lợi nhuận của quý 2 giảm 94%
44
Bạn nên đọc
-
Cách thức hoạt động của Hacker
-
Team Group ra mắt SSD T-Force Z54E PCIe 5.0 đạt tốc độ đọc kỷ lục 14.900 MB/s, vượt mặt Samsung và Kingston
-
Kingston Fury ra mắt SSD Renegade G5 8TB: tốc độ 14.800 MB/s, chuẩn PCIe 5.0 siêu nhanh
-
5 cách khởi chạy nhanh chương trình trên Windows
-
PNY ra mắt dòng SSD NVMe Gen5 nhanh nhất của hãng – CS3250 với dung lượng 4TB, tốc độ lên tới 14.900 MB/s
-
ChatGPT sắp hỗ trợ mua sắm và thanh toán trực tiếp bằng PayPal ngay trong ứng dụng
Xác thực tài khoản!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Số điện thoại chưa đúng định dạng!
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Xóa Đăng nhập để Gửi
Cũ vẫn chất
-

Cách bật tự động gửi ảnh HD trên Zalo
Hôm qua -

Cách tạo USB boot đa năng, USB cứu hộ bằng DLC Boot
Hôm qua -

Hướng dẫn sửa nhanh lỗi "Inaccessible Boot Device" trên Windows
Hôm qua -

Thủ thuật tiến hóa Eevee thành bất cứ loại Pokemon nào trong Pokémon Go
Hôm qua -

Cách đổi DNS trên điện thoại iPhone, Android
Hôm qua 2 -

Card đồ họa không hoạt động: Nguyên nhân và cách khắc phục
Hôm qua -

4 cách tạo trang bìa trong Google Docs rất đơn giản
Hôm qua -

Hướng dẫn cách xem lực chiến Liên Quân Mobile
Hôm qua -

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel rất đơn giản
Hôm qua 2 -

Cách sửa lỗi IRQL NOT LESS OR EQUAL trên Windows
Hôm qua
Học IT
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy