Facebook không còn trong top 10 công ty có vốn hoá lớn nhất thế giới

Trong tháng qua, giá cổ phiếu của Meta Platforms Inc. giảm tồi tệ nhất trong lịch sử khiến công ty mẹ của mạng xã hội Facebook không còn nằm trong top 10 công ty lớn nhất thế giới về giá trị vốn hoá thị trường.

Trước đó, Meta từng là công ty có vốn hoá lớn thứ 6 thế giới,

Trước đó, Meta từng là công ty có vốn hoá lớn thứ 6 thế giới, đạt hơn 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên vào ngày thứ Năm (17/2), Meta đóng cửa phiên giao dịch với vốn hoá chỉ còn 565 tỷ USD, cổ phiếu Meta giảm 4,1%, còn 207,71 USD/cổ phiếu.

Điều này khiến Meta bị loại khỏi top 10 công ty có vốn hoá lớn nhất thế giới, thậm chí đứng sau Tencent Holdings Ltd., “đế chế” Internet của Trung Quốc - hãng tin Bloomberg cho hay.

Cách đây 2 tuần, Meta đã công bố kết quả kinh doanh cho thấy số lượng người dùng hàng tháng của Facebook trong quý 4/2021 đi ngang thay vì tăng trưởng, khiến các nhà đầu tư thất vọng và bi quan về doanh thu và lợi nhuận.

Top 10 công ty lớn nhất thế giới

So với mức đỉnh thiết lập kỷ lục hồi tháng 9 năm ngoái, vốn hoá của Meta hiện đã “bốc hơi” hơn 500 tỷ USD, lớn hơn vốn hoá của tất cả ngoại trừ 8 công ty trong chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ.

Không chỉ Facebook tụt hạng về vốn hoá, mà Zuckerberg cũng không còn có mặt trong top 10 người giàu nhất trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index. Tỷ phú này mất 3,2 tỷ USD giá trị tài sản ròng trong phiên ngày thứ Năm, nâng tổng mức thiệt hại từ đầu năm lên 46,7 tỷ USD. Hiện Zuckerberg đã trượt xuống vị trí thứ 13, với khối tài sản 78,8 tỷ USD.

Thứ Sáu, 18/02/2022 14:28
31 👨 410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ