Khi còn sử dụng Windows hàng ngày, nhiều người có thói quen đóng hẳn các chương trình khi không dùng đến, nhất là trong giai đoạn bộ nhớ RAM còn hạn chế. Thói quen đó vẫn được mang sang macOS khi chuyển đổi, nhưng hóa ra việc “đóng ứng dụng” trên Mac lại không giống như tưởng tượng – và phần lớn thời gian cũng chẳng cần thiết.
macOS quản lý ứng dụng khác Windows thế nào?
Điểm khiến người dùng mới thường bối rối là nút đỏ có dấu “X” trên macOS không thực sự đóng ứng dụng giống như Windows. Trên Windows, khi đóng cửa sổ cuối cùng của một ứng dụng, tiến trình thường cũng sẽ kết thúc (trừ một số ngoại lệ như các app chạy nền trong khu vực thông báo). Ngược lại trên macOS, nhấn nút đỏ chỉ đóng cửa sổ, còn ứng dụng vẫn chạy trong nền. Biểu tượng ứng dụng vẫn hiện ở dock, và chỉ khi bấm Command + Q thì ứng dụng mới thật sự thoát hẳn.
Nói cách khác, macOS phân biệt rõ ràng giữa “đóng cửa sổ” ( Command + W ) và “thoát ứng dụng” ( Command + Q ).
Khi nào không cần lo việc thoát ứng dụng
Trong phần lớn trường hợp, việc không thoát hẳn ứng dụng chẳng gây ra vấn đề gì. macOS có khả năng quản lý bộ nhớ hiệu quả: hệ thống sẽ tự nén và phân bổ RAM khi cần, đồng thời các ứng dụng nền cũng không ngốn tài nguyên nếu không hoạt động.
Trên thực tế, hầu hết hệ điều hành hiện đại đều làm tốt việc này. Do đó, với đa số ứng dụng, người dùng có thể để chúng chạy trong nền và quay lại làm việc tiếp tục mà không bị ảnh hưởng hiệu suất.
Tuy nhiên, vẫn có những tình huống nên bấm Command + Q để thoát ứng dụng một cách “an toàn”:
- Ứng dụng ngốn tài nguyên : Trình duyệt Chrome, Photoshop hay các tựa game lớn thường tiêu tốn RAM và pin ngay cả khi thu nhỏ. Tốt nhất nên thoát hẳn sau khi sử dụng.
- Ứng dụng gặp lỗi : Khi app bị treo, rò rỉ bộ nhớ hoặc hoạt động không ổn định, thoát và mở lại sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.
- Vấn đề bảo mật : Với những app liên quan đến tài khoản quan trọng (như ngân hàng, chat), không nên để chạy nền khi rời máy.
Tất nhiên, cũng sẽ có một vài quy tắc hữu ích bạn nên nắm rõ:
- Command + Q : dùng khi app nặng hoặc hoạt động bất thường.
- Force Quit (Option + Command + Escape) : khi app không chịu tắt.
- Activity Monitor : kiểm tra xem ứng dụng nào đang chiếm CPU hay RAM.
Có cần thay đổi thói quen?
Nhìn chung, việc không thường xuyên đóng hẳn ứng dụng trên Mac không phải vấn đề lớn. Hệ thống đã được tối ưu để quản lý tốt tài nguyên. Điểm rắc rối duy nhất có thể gặp là hành vi ứng dụng không đồng nhất: chẳng hạn Steam, sau khi đóng hết cửa sổ thì đôi khi không thể mở lại cửa sổ mới nếu chưa thoát hẳn app. Trong những trường hợp này, người dùng chỉ cần buộc thoát và mở lại.
Nói tóm lại, trừ khi gặp ứng dụng “háu ăn” hoặc gặp sự cố, còn lại việc để app chạy nền trên macOS hoàn toàn ổn – vừa tiện lợi, vừa không ảnh hưởng đến hiệu suất chung.