CEO của Dell chi 100 triệu USD mua cổ phiếu

Michael Dell.

Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Mỹ ngày 2/7, chủ tịch của hãng Dell là Michael Dell đã bỏ gần 100 triệu USD để mua cổ phiếu của hãng này trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu Dell trong đầu phiên giao dịch ngày 3/7 đã tăng 4,5% chỉ một ngày sau khi thông tin trên được công bố. Tuy nhiên, sau đó cổ phiếu này giảm nhiệt và chỉ đạt mức tăng 2,3% (tăng 52 cent, chốt ở mức 22,70USD/cổ phiếu) vào cuối phiên giao dịch.

Theo như báo cáo trình UBCK Mỹ ngày 2/7, Michael Dell đã mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu với giá 99,7 triệu USD trong 3 lần mua riêng rẽ, từ 2/6 tới ngày 2/7.

Với mức sở hữu trên, hiện Michael Dell đang có trong tay 250 triệu cổ phiếu trực tiếp và gián tiếp, chiếm tới 11% tổng cổ phiếu trên thị trường của hãng Dell. Đó là còn chưa tính đến các ưu tiên mà Michael Dell trên cương vị CEO được hưởng khi mua cổ phiếu. Tính tới ngày 2/7, giá trị cổ phiếu của Dell là 5,6 tỉ USD.

Michael Dell thành lập công ty mang tên mình từ năm 1984. Rồi dần theo thời gian, Dell đã trở thành hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu này đã mất vào tay đối thủ HP từ năm 2006.

Michael Dell, người từng thôi giữ chức CEO của Dell, đã lại khôi phục chức vụ của mình vào tháng giêng 2007 khi tình hình kinh doanh của Dell đang trở nên tồi tệ. Dell đã cố tăng mức sản phẩm bán ra qua hệ thống bán lẻ thay vì bán trực tiếp cho khách hàng qua điện thoại và Internet như trước đây.

Thứ Năm, 03/07/2008 13:50
31 👨 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp