AMD RX 7900 XT có thể nhanh hơn gấp 4 lần so với RX 6900 XT

Greymon55, leaker nổi tiếng với những nhận định có độ chính xác cực cao về các sản phẩm phần cứng máy tính đình đám sắp ra mắt, vừa tiếp tục tiết lộ loạt thông tin rất đáng chú ý liên quan đến mẫu GPU hàng đầu thế hệ tiếp theo của AMD: RX 7900 XT.

GPU AMD Navi 31, chipset RDNA 3 cao cấp nhất của AMD ở thời điểm hiện tại, sẽ là trái tim cung cấp sức mạnh cho con “quái vật” mang tên Radeon RX 7900 XT. Theo báo cáo mới nhất từ Greymon55, mẫu card đồ họa đầu bảng trong tương lai của AMD có thể cho sức mạnh tính toán chính xác đơn (FP32) đạt gần 92 TFLOP. Làm một phép so sánh nhỏ, con số này gần gấp 4 lần so với hiệu năng của model tốt nhất hiện tại của AMD, RX 6900 XT, vốn “chỉ” có khả năng cung cấp 23,04 TFLOP sức mạnh FP32.

Theo Greymon55, con số 92 TFLOP ấn tượng mà AMD đạt được trên RX 7900 XT chủ yếu là bằng cách tận dụng xung nhịp boost 3GHz cho GPU Navi 31 đầu bảng thế hệ tiếp theo. Navi 31 được đồn đại sẽ có tổng cộng 120 Workgroup Processor (WGP) hoặc 240 Compute Unit (CU) trong tổng số 15.360 Stream Processor. Vì Navi 31 là GPU MCM nên nó sẽ sở hữu 2 IP chính, một GCD (Graphics Core Die) dựa trên quy trình 5nm của TSMC và 1 MCD (Multi-Cache Die) dựa trên nút quy trình 6nm cũng của nhà sản xuất bán dẫn Đài Loan.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản giữa RX 7900 XT và RX 6900 XT (tổng hợp từ các nguồn tin uy tín):

RX 7900 XT và RX 6900 XT

Thông tin rò rỉ gần đây cũng cho thấy kiến trúc RDNA 3 của AMD đang chuyển sang thiết kế 4 SIMD32 cho mỗi CU thay vì 2 SIMD32 như hiện tại. Do đó, viễn cảnh RX 7900 XT cho tổng hiệu suất gấp hơn 4 lần so với RX 6900 XT là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thứ Bảy, 07/05/2022 00:19
51 👨 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ