Rò rỉ kết quả benchmark cho thấy AMD Radeon RX 6750 XT có mức cải thiện hiệu suất cực nhỏ so với RX 6700 XT

Radeon RX 6750 XT là một trong ba mẫu card đồ họa sẽ có mặt trong dòng sản phẩm RDNA 2 Refresh đang rất được chờ đợi của AMD. Sản phẩm sẽ vẫn giữ nguyên cấu hình lõi như người tiền nhiệm, và sở hữu 40 đơn vị tính toán (compute unit) tương đương với 2560 bộ xử lý luồng. Mẫu GPU này cũng đi kèm với bộ tăng tốc 40 Ray cho khả năng dò tia dựa trên kiến trúc RDNA 2.

Radeon RX 6750 XT có với bộ nhớ đệm 12GB GDDR6 cùng với giao diện bus 192-bit. AMD sẽ sử dụng các khuôn 1Gbps, có tổng băng thông là 432 GB/s. GPU cũng sở hữu 96MB Infinity Cache. Đối với TBP, card dự kiến sẽ có thiết kế 230-250W.

Đã có không ít báo cáo về việc cả RX 6950 XT và RX 6650 XT sẽ đều mang đến sự cải thiện đáng chú ý về xung nhịp bộ nhớ, mà còn cả xung nhịp lõi. Nghĩa là người dùng có thể mong đợi một số lợi ích đáng kể về hiệu suất trong các trò chơi AAA. Riêng băng thông bộ nhớ sẽ tăng 12,5% so với Radeon RX 6700 XT tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá benchmark GFXBench được phát hiện gần đây bởi leaker Komachi (thông qua Videocardz), hiệu suất ngoài màn hình của RX 6750XT trong thử nghiệm Aztec Ruins High Tier là 366,5FPS, tức chỉ cao hơn 2% so với mức 362,2FPS của RX 6700 khi chạy trong cùng một API đồ họa (DirectX). Đây rõ ràng là một sự chênh lệch không đáng kể, rất khó để nhận thấy khác biệt trong trải nghiệm thực tế.

AMD Radeon RX 6750 XT cho mức cải thiện 2% so với 6700 XT trong GFXBench
AMD Radeon RX 6750 XT cho mức cải thiện 2% so với 6700 XT trong GFXBench

Tuy nhiên, hiệu suất GFXBench không thực sự phản ánh chính xác tổng thể khả năng xử lý trò chơi của GPU, vì vậy sẽ vẫn còn nhiều điều đáng để tranh luận.

Radeon RX 6750 XT dự kiến sẽ được ra mắt ngày 10 tháng 5 tới đây, cùng với Radeon RX 6950 và 6650 XT. Sự xuất hiện của các phiên bản RX 6x50 XT này đã rò rỉ từ hồi đầu năm nay. Đây về cơ bản dòng Refresh của các model RX 6900 XT, 6700 XT và 6600 XT trước đó (nhưng không có RX 6850 XT). Điểm chung của các mẫu card đồ họa này là đều dùng GPU full-dice tức bản đầy đủ của Navi 21 (6900 XT), Navi 22 (6700 XT) và Navi 23 (6600 XT) trong khi RX 6800 XT dùng một biến thể cắt giảm nhân của Navi 21.

Thứ Bảy, 30/04/2022 00:23
51 👨 452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ