Trợ lý ảo Google Assistant sẽ hỗ trợ tiếng Việt vào cuối năm nay

Theo công bố của Google tại I/O 2018, Việt Nam là một trong các quốc gia sẽ được hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Assistant vào cuối năm nay.

Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, hiện tại nếu muốn sử dụng Google Assistant buộc phải sử dụng Tiếng Anh.

Khi được hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, người dùng tại Việt Nam có thể hỏi nhiều thông tin và đưa ra các câu lệnh thuần Việt cho Google để điều khiển các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh.

Google Assistant sẽ hỗ trợ tiếng Việt

Sẽ có 14 quốc gia ở khu vực châu Á được hỗ trợ ngôn ngữ cho Google Assistant vào cuối năm 2018 gồm: Nhật Bản; Malaysia; Myanmar; Úc; Ấn Độ; Indonesia;New Zealand; Philippines; Hàn Quốc; Pakistan; Papua New Guinea; Đài Loan; Thái Lan và Việt Nam.

Bản đồ các quốc gia Google Assistant sẽ "phủ sóng" trong năm 2018
Bản đồ các quốc gia sẽ được Google Assistant hỗ trợ trong năm 2018 (những khu vực màu xanh dương đã được hỗ trợ).

Xem thêm:

Thứ Năm, 17/05/2018 14:19
51 👨 927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ