Hãng sản xuất chip lớn nhất Nhật Bản vừa thông báo khoản lỗ kỷ lục trong lịch sử tồn tại của mình và sẽ cắt giảm thêm hàng ngàn nhân sự.
Ngày 8/5, hãng điện tử Nhật Bản, Toshiba vừa công bố kết quả kinh doanh của năm tài chính 2008 (kết thúc vào ngày 31/3/2009) với khoản lỗ ròng lên đến 343,6 tỷ yên (khoảng 3,5 tỷ USD). Trong khi đó, năm tài chính trước hãng này vẫn có lãi 127,4 tỷ yên. Đây là khoản lỗ lớn kỷ lục trong lịch sử tồn tại của hãng và cũng là lần đầu tiên bị lỗ trong suốt 7 năm qua.
Báo cáo của hãng điện tử có trụ sở tại Tokyo này còn cho biết, doanh số bán ra của họ đã giảm khoảng 13% và doanh thu chỉ đạt 6,65 nghìn tỷ yên (khoảng 67,2 tỷ USD). Nguyên nhân chính được cho là sự suy giảm của thị trường bán dẫn, thiết bị kỹ thuật số và thiết bị điện tử gia dụng.
Riêng từ tháng 1 đến tháng 3/2009, Toshiba đã lỗ tới 184 tỷ yên (chiếm hơn 50% tổng số lỗ ròng của cả năm) với doanh thu đạt 1,67 nghìn tỷ yên.
Các lãnh đạo của Toshiba cũng cho rằng tình hình tài chính của hãng trong năm tài chính 2009 sẽ vẫn ở mức tồi tệ nhưng mức lỗ sẽ chỉ dừng lại ở 50 tỷ yên khi kết thúc năm vào ngày 31/3/2010. Doanh số bán ra được kỳ vọng là sẽ tăng nhẹ lên mức 6,8 nghìn tỷ yên chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng trở lại của thị trường điện thoại di động, chip và thiết bị điện tử gia dụng.
Trước đó,Toshiba đã dự đoán mức lỗ sẽ là 280 tỷ yên nhưng hồi tháng 3 họ lại tuyên bố mức lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều sau khi phải nộp 85 tỷ USD tiền thuế. Nhờ có những hành động kịp thời trong việc ổn định giá chip nhớ sử dụng trong các sản phẩm máy nghe nhạc, máy ảnh kỹ thuật số… khoản lỗ của họ chỉ dừng lại ở mức 343 tỷ yên.
Đi cùng với kết quả kinh doanh tồi tệ này, hồi tháng 1/2009, Toshiba đã tuyên bố sẽ cắt giảm hoảng 4.500 lao động có hợp đồng cũng như dừng tất cả các khoản đầu tư vào các dự án nhà máy sản xuất chip. Chưa hết, người phát ngôn Keisuke Omori của Toshiba còn cho biết, hãng đã có kế hoạch cắt giảm tiếp 3.900 lao động nữa từ nay đến tháng 3/2010.
Kế hoạch “tìm lại lợi nhuận” của Toshiba còn bao gồm việc cắt giảm khoảng 300 tỷ yên dành cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đầu tư và chi phí nhân sự. Thêm vào đó, Toshiba cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu nhằm bổ sung khoảng 500 tỷ yên (5,1 tỷ USD) cho các nguồn vốn của hãng.
Hồi tháng 3 vừa qua, Toshiba đã chọn được vị chủ tịch mới là ông Norio Sasaki, 59 tuổi – người sẽ chính thức nhậm chức tại đại hội cổ đông của hãng tổ chức vào tháng 6 năm nay.
Mới đây, Toshiba còn quyết định mở rộng lĩnh vực sản xuất ổ cứng của mình bằng bản hợp đồng mua lại bộ phận ổ cứng của Fujitsu với giá 30 tỷ yên.
Toshiba: Lỗ kỷ lục
366
Bạn nên đọc
-
Một trong những thương hiệu RAM, SSD lớn nhất thế giới chuẩn bị đóng cửa
-
RAM đắt đến mức… Samsung cũng không dám bán RAM cho chính Samsung
-
Khắc phục kết nối Internet sau khi bị nhiễm virus
-
Apple chọn Samsung làm nhà cung cấp bộ nhớ chủ lực giữa khủng hoảng nguồn cung
-
Chạy Linux từ ổ USB Flash
-
Bụi đang “giết chết” âm thanh của bạn — Cách vệ sinh loa đúng chuẩn
Xác thực tài khoản!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Số điện thoại chưa đúng định dạng!
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Xóa Đăng nhập để Gửi
Cũ vẫn chất
-

30+ Câu đố về cây cối cho trẻ
2 ngày -

Cách xóa phông online, xóa background ảnh cực dễ
2 ngày 3 -

Cách lặp lại thanh tiêu đề bảng trong Word
2 ngày -

Hàm range() trong Python
2 ngày 1 -

Code Nấm Lùn Tiến Lên mới nhất, giá trị nhất
2 ngày 4 -

Cách đánh số trang kết hợp i ii iii và 1, 2, 3 trên Word
2 ngày -

Hướng dẫn chia sẻ 1 sheet trên Google Sheets
2 ngày -

Tại sao tặng socola cho người yêu trong ngày Valentine?
2 ngày -

40 câu thơ né thính, stt né thính bằng thơ cực chất và hài hước
2 ngày -

101 câu nói hay về bảo vệ môi trường, khẩu hiệu bảo vệ môi trường truyền động lực
2 ngày 2
Học IT
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy