Thế giới internet rộng lớn đến đâu? Liệu có đủ chỗ cho tất cả chúng ta?

Nếu bạn để ý thì cứ theo chu kỳ 5 năm 1 lần, thế giới lại nổi lên những lời đồn đoán về việc liệu internet có còn đủ chỗ cho tất cả chúng ta khi mà lĩnh vực công nghệ vẫn đang phát triển bùng nổ với hàng triệu thiết bị kết nối mạng được đăng ký mới mỗi ngày.

Vào các năm 2010 và 2015, đã từng có một tin đồn được lan truyền rộng rãi về việc thế giới internet sẽ bước vào giai đoạn suy tàn khi địa chỉ IP dần cạn kiệt. Còn ở thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý tên miền internet Châu Âu dự đoán rằng lục địa già chỉ còn lại 1.91 triệu địa chỉ IP và số này nhiều khả năng sẽ hết trước năm 2020.

Địa chỉ IP

Máy tính, điện thoại thông minh, hay bất cứ thiết bị công nghệ nào nếu muốn truy cập internet sẽ phải sở hữu địa chỉ IP. IP là viết tắt của Giao thức Internet (Internet Protocol), và giống như mã bưu điện của bạn, mỗi địa chỉ IP đều phải là duy nhất, không được phép trùng lặp nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị kết nối internet đều có thể gửi và nhận dữ liệu chính xác. Chẳng hạn như việc bạn đang đọc chính bài viết này.

Tuy nhiên khi ý tưởng về địa chỉ IP được tạo ra vào những năm 1980, tức là đã hơn 30 năm, người ta chỉ nghĩ rằng việc tạo địa một địa chỉ kỹ thuật số với độ dài 32 chữ số sẽ đảm bảo sự đa dạng cần thiết để mọi thiết bị điện tử trên trái đất đều có thể sở hữu 1 địa chỉ IP riêng biệt. Với 32 ký tự như vậy, theo xác suất thống kê, chúng ta sẽ có được tối đa 4.2 tỷ địa chỉ IP không trùng lặp. Nhưng các chuyên gia thời đó đã không thể lường trước được sự phát triển bùng nổ của internet và công nghệ như hiện nay.

Ở thế kỉ trước, internet là một thứ gì đó vô cùng xa lạ đối với đa số cư dân địa cầu. Thế nhưng ở năm 2019 này, một số hộ gia đình có thể sở hữu tới 20 địa chỉ IP - một địa chỉ cho mỗi thiết bị điện tử khác nhau, bao gồm máy chơi game, điện thoại thông minh, bóng đèn thông minh, loa thông minh, máy tính xách tay, TV thông minh…

Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng quá bởi kho địa chỉ internet đang cạn kiệt chỉ là các địa chỉ IPv4. Với sự bùng nổ của internet trong những năm cuối thập niên 1990, và vào đầu những năm 2000, các chuyên gia đã nhận ra rằng cần có một hệ thống phân phối và tạo lập địa chỉ tốt hơn. Kho địa chỉ IP mới nhất mà chúng ta có hiện nay là IPv6 dài tới 128 bit thay vì chỉ 32 bit như IPv4. Như vậy, IPv6 sẽ mang đến cho chúng ta 2128 = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 địa chỉ - cực kỳ dồi dào.

IPv6

Ngày càng có nhiều thiết bị điện tử hiện đại sử dụng địa chỉ version 6 mới, nhưng vẫn còn rất nhiều thiết bị, máy chủ web và công nghệ giao tiếp internet như router gia đình vẫn sử dụng version 4 cũ. Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập internet của 16 triệu thiết bị thông qua một địa chỉ IP duy nhất.

Hãy yên tâm, internet luôn có đủ chỗ cho tất cả chúng ta!

Thứ Tư, 27/11/2019 10:20
53 👨 1.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ