Tập đoàn Microsoft đối mặt với đơn kiện mới từ EU

Hãng tin Reuters vừa cho hay, giới chức chống độc quyền của châu Âu chuẩn bị đâm đơn kiện nhắm vào tập đoàn Microsoft, do hãng này không tuân thủ phán quyết mà EU đưa ra ba năm trước.

Tập đoàn Microsoft đối mặt với đơn kiện mới từ EU

Theo phán quyết, EU yêu cầu họ phải đưa ra danh sách trình duyệt web cho người dùng lựa chọn trên hệ điều hành Windows, thay vì để Internet Explorer hoành hành.

Vào tháng Bảy vừa qua, EU đã mở cuộc điều tra đối với Microsoft, và bản thân “gã khổng lồ phần mềm” cũng thừa nhận sự vi phạm của họ từ hồi năm ngoái.

Giám đốc cơ quan phụ trách cạnh tranh của EU, Joaquin Almunia bày tỏ: “Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện chính thức vì Microsoft không thực hiện thỏa thuận trước đó. Cuộc điều tra sẽ không kéo dài, bởi chính Microsoft đã nhận thức được rằng họ vi phạm phán quyết đã tuyên."

Theo Reuters, nếu nhà phát triển Windows bị xử có tội thì hãng này có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10% tổng doanh thu toàn cầu của họ.

Trong vòng 10 năm qua, Microsoft từng bị EU phạt tới hơn 1,3 tỷ USD.

Thứ Hai, 01/10/2012 10:54
31 👨 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp