Trong một bước đột phá quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung, hai bên đã chính thức đồng ý cắt giảm thuế quan đối ứng hiện đang được áp dụng lên cả đôi bên trong 90 ngày. Động thái này mang lại sự giải tỏa cho người tiêu dùng và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao trước đây.
Theo CNBC, thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ giảm từ 125% xuống còn 10% — mức thuế cơ bản mà Mỹ áp dụng với tất cả quốc gia. Tuy nhiên, mức thuế 20% đánh vào hàng hóa Trung Quốc liên quan đến khủng hoảng fentanyl (thuốc giảm đau gây nghiện) tại Mỹ vẫn được giữ nguyên, nâng tổng thuế áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc vào Mỹ lên 30%.
Tuần trước, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã gặp mặt tại Thụy Sĩ để đàm phán thương mại. Cuộc thương lượng diễn ra vào cuối tuần ở Geneva, và hai bên cuối cùng đạt thỏa thuận giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại kéo dài.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố trong họp báo:
Chúng tôi đã đạt thỏa thuận tạm dừng thuế trong 90 ngày và giảm đáng kể mức thuế. Cả hai bên sẽ giảm 115% thuế quan đối ứng.
Chúng tôi muốn thương mại cân bằng hơn, và tôi nghĩ cả hai bên đều cam kết thực hiện điều đó. Không bên nào muốn tách rời.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã không ít lần bày tỏ ý định giảm thuế đối với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Kristen Welker trên chương trình Meet the Press của đài NBC, Trump cho biết thuế quá cao khiến Mỹ và Trung Quốc gần như ngừng mọi hoạt động giao thương. Ông khẳng định sẽ giảm thuế nhưng chắc chắn sẽ "không về 0%."
Tác động đến doanh nghiệp công nghệ
Việc tạm ngừng thuế trong 90 ngày là tin tốt cho những hãng công nghệ lớn của Mỹ, vốn đang phụ thuộc nhiều vào các công ty gia công Trung Quốc. Phần lớn doanh nghiệp Mỹ như Apple, Google đã bắt đầu chuyển sản xuất sang Ấn Độ, Brazil và Việt Nam để né thuế. Thỏa thuận này có thể giúp họ tạm thời giảm áp lực chi phí, dù xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn.