Lần đầu tiên Google tiết lộ doanh thu của YouTube, 15 tỷ USD một năm

Google mới đây đã tiết lộ doanh thu của YouTube trong báo cáo thu nhập Quý 4 của hãng Alphabet. Theo đó, chỉ trong 3 tháng vừa qua, YouTube đã mang về cho hãng 5 tỷ USD doanh thu quảng cáo. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm kể từ khi Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006, doanh thu của dịch vụ này được tiết lộ.

Tính trong cả năm ngoái, YouTube mang về khoảng 15 tỷ USD doanh thu quảng cáo, chiếm gần 10% tổng doanh thu của Google. Con số này cho thấy, doanh thu quảng cáo của YouTube hiện bằng khoảng 1/5 so với Facebook.

Tính trong cả năm ngoái, YouTube mang về khoảng 15 tỷ USD doanh thu quảng cáo

Trong báo cáo này, Google cũng tiết lộ thêm rằng hiện YouTube có hơn 20 triệu thuê bao, bao gồm cả gói dịch vụ Premium, Music Premium và hơn 2 triệu thuê bao khác đối với dịch vụ truyền hình trả tiền của hãng.

Trong quý vừa qua, (kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2019) Alphabet có doanh thu 46 tỷ USD với lợi nhuận đạt 10,7 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Bộ phận kiếm tiền chủ lực cho toàn bộ đế chế khổng lồ của Alphabet vẫn là cỗ máy tìm kiếm Google với 27,2 tỷ USD trong quý vừa qua.

Tính chung trong cả năm 2019, doanh thu của Google Search là 98,1 tỷ USD

Hiệu quả tài chính của mảng kinh doanh điện toán đám mây cũng được Google tiết lộ, Google Cloud tạo ra 2,6 tỷ USD doanh thu trong quý vừa qua.

Một trong những lý do sau nhiều năm giấu kín Google lần đầu tiên công bố doanh thu của YouTube và Google Cloud là doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Lợi nhuận của Google cho thấy, gã khổng lồ công nghệ không còn quá phụ thuộc vào Google Search như trước đây, các mảng kinh doanh khác của hãng đang tăng trưởng nhanh chóng.

Tính chung trong cả năm 2019, doanh thu của Google Search là 98,1 tỷ USD, chỉ tăng 15% so với năm trước đó. Còn doanh thu của YouTube trong năm 2019 là 15,15 tỷ USD, tăng 36,5% so với năm 2018.

Thứ Ba, 04/02/2020 16:31
51 👨 262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ