Đối thủ mới của CPU Intel CULV

Dòng vi xử lý tiết kiệm điện VIA 3000-series tiêu thụ ít năng lượng, hỗ trợ hệ điều hành 64 bit, xử lý tốt video HD sẽ là đối thủ đáng gờm của Intel CULV.

Được phát triển trên kiến trúc Isaiah, các mẫu vi xử lý tiết kiệm điện Nano VIA 3000-series nhắm đến phân khúc laptop siêu di động và máy bàn tất cả trong 1 - all-in-one PC. VIA 3000-series gồm các CPU lõi đơn, xung nhịp từ 1 GHz đến 2 GHz và FSB 800 MHz, hỗ trợ công nghệ ảo hóa.

Nano VIA 3000-series sẽ được dùng chủ yếu cho laptop siêu di động. (Ảnh: Tcmagazine)

Đặc biệt, VIA 3000-series tiêu thụ ít điện năng hơn các dòng vi xử lý VIA Nano trước, khoảng 20 %, nhưng tốc độ thực thi lại tăng 20%, và mạnh hơn CPU Intel Atom N270 1,6G Hz 40-50%.

VIA 3000-series gồm các CPU1 GHz đến 2 GHz. (Ảnh: Tcmagazine)

Theo Tcmagazine, CPU VIA 3000-series với khả năng hỗ trợ hệ điều hành 64 bit và xử lý tốt video định dạng full-HD 1080p sẽ là đối thủ đáng gờm của dòng vi xử lý tiết kiệm điện Intel CULV đang phổ biến. Những mẫu CPU này hiện đang được chạy thử nghiệm và có thẻ sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong quý I năm 2010.

CPU VIA 3000-series thực thi nhanh hơn CPU Intel Atom 40-50% (Ảnh: Tcmagazine)

Thứ Tư, 04/11/2009 12:32
31 👨 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp