Doanh số Xbox 360 rớt mạnh trong tháng trước

Số lượng máy bán ra trong tháng 7 vừa rồi tại Bắc Mỹ chỉ đạt 277.000 máy, thấp một nửa so với số liệu thống kê của một tháng trước đó.


Doanh số Xbox 360 trong tháng 7 vừa rồi là thấp nhất tính từ tháng 10/2006 trở lại đây.
Ảnh: Digitaltrends.

Dù vẫn dẫn đầu thị trường game console về doanh số tại Bắc Mỹ, nhưng theo báo cáo mới của NPD, trong tháng 7 vừa rồi Xbox 360 chỉ tiêu thụ được 277.000 sản phẩm, thấp gần một nửa so với doanh số của một tháng trước đó. Đây cũng là con số kinh doanh tồi nhất của Microsoft đối với Xbox 360 kể từ tháng 10/2006 đến nay.

Không công bố số liệu cụ thể của các dòng console khác như PS3 của Sonyu hay Wii của Nintendo nhưng theo NPD, máy game của Microsoft vẫn bán tốt hơn các đối thủ.

Tuy nhiên, NPD cũng đưa ra thống kê cho thấy tháng 7 năm nay là mùa kinh doanh rất ảm đạm đối với các mặt hàng game. Doanh số tiêu thụ các loại đĩa game, trò chơi đã sụt giảm 26% và chỉ có đúng 8 đầu game có số lượng bán ra trên 100.000 bản. Trong khi cùng thời điểm vào năm ngoái, có tới 19 đầu game đã phá vỡ cột mốc doanh số bán 1 triệu bản.

Để khắc phục việc kinh doanh kém trong thời gian gần đây, Nintendo đã tiến hành giảm giá mạnh dòng máy game cầm tay 3DS của hãng. Chỉ trong vòng hơn 1 năm có mặt trên thị trường, giá bán sản phẩm của Nintendo đã giảm 1/3, từ mức 250 USD xuống còn 170 USD.

Trong khi đó hãng sản xuất đồng hường của Nintendo, Sony cũng tiến hành việc giảm giá hàng loạt tại nhiều thị trường khác nhau trên thế giới đối với dòng máy console PS3. Mức giảm giá tại Bắc Mỹ, châu Âu hay Nhật từ là từ 50 USD cho tới hơn 70 USD.

Thứ Hai, 22/08/2011 16:49
31 👨 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp