Google đang công bố nhiều tính năng ChromeOS tập trung vào lớp học và khả năng truy cập, và một trong những tính năng nổi bật là khả năng điều khiển máy tính bằng đầu và biểu cảm khuôn mặt. Tính năng này - dành cho những người bị khiếm khuyết về vận động - lần đầu tiên được công bố vào đầu tháng 12, nhưng hiện đang được triển khai cho nhiều người dùng hơn với Chromebook tương thích (Google khuyến nghị RAM 8GB trở lên).
Đây không phải là lần đầu tiên Google này ra ý tưởng dùng khuôn mặt để điều khiển các thiết bị. Trước đây, công ty đã tạo ra một công cụ trợ năng AI nguồn mở cho các game Windows có tên là Project Gameface, cũng đã được công bố cho Android. Sau đây là video mẫu từ Google về cách công nghệ này đang hoạt động, do kỹ sư phần mềm Amanda Lin Dietz, người đã giúp phát triển công cụ này, trình diễn.
Ngoài ra, Google cũng đang hé lộ một loạt Chromebook mới cho năm 2025, với hơn 20 thiết bị mới trong dòng Chromebook và Chromebook Plus tiêu chuẩn của công ty sẽ ra mắt trong năm nay. Ước tính đó có thể hơi quá, vì Google dường như đang tính cả Samsung Galaxy Chromebook Plus ra mắt vào tháng 10, Lenovo Chromebook Plus 2 trong 1 14 inch vừa được công bố và nhiều sản phẩm khác sắp ra mắt.
Cùng với máy tính xách tay dành cho các nhà giáo dục và học sinh, Google đã có một loạt tính năng ChromeOS mới tập trung vào học tập có tên là Class Tools. Những tính năng này cho phép giáo viên kiểm soát màn hình của học sinh theo thời gian thực. Sau khi chia sẻ mã ghép nối, các nhà giáo dục sẽ có thể gửi nội dung trực tiếp cho học sinh trên màn hình Chromebook của họ, bật phụ đề trực tiếp hoặc bản dịch, xem màn hình từ xa và chia sẻ bài tập của học sinh với toàn bộ lớp học.

Ngoài các công cụ cộng tác này, Google Classroom cũng đang tích hợp với FigJam của Figma, cho phép giáo viên chỉ định whiteboard trực tuyến cho học sinh để động não và làm việc nhóm. Có lẽ sự kết hợp giữa FigJam với khả năng theo dõi màn hình của học sinh dành cho giáo viên sẽ tiết lộ ai thực sự đang làm tất cả công việc cho nhóm.