Đến lượt IMF trở thành nạn nhân của lừa đảo

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cuối tuần qua đã cảnh báo về sự bùng nổ của một chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua thư điện tử mới mà ở đó những email được giả mạo như được gửi từ chính tổ chức này.

Một quan chức của IMF cho biết rỗ ràng là đã có một sự gia tăng rất mạnh mẽ trong số lượng những loại email như vậy nhắm mục tiêu tấn công những người dân mới di cư và người dân sống trong các thành phố tại Mỹ.

IMF đã thông báo cho chính quyền Mỹ về vấn đề này.

Đây thực sự là một vụ tấn công lừa đảo trực tuyến mà ở đó IMF đã trở thành nạn nhân của sự giả mạo danh tính để lừa lấy thông tin tài chính cá nhân của người dùng. Những ai nhận được email kiểu này sẽ được yêu cầu truy cập vào một trang web IMF giả mạo, yêu cầu họ phải nhập các thông tin cá nhân.

"Quỹ tiền tệ quốc tế không gửi bất kỳ một email hay một thông điệp nào tới các cá nhân," IMF khẳng định trong một tuyên bố. "IMF không hoạt động thông qua các đại lý hoặc bảo trợ cho các hoạt động của bất kỳ ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan tổ chức cá nhân hay công cộng nào".

Hoàng Dũng

Thứ Hai, 17/07/2006 08:47
31 👨 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp