Cậu bé 11 tuổi viết 600 dòng code vận hành tên lửa tự chế

Yan Hongsen học lớp 5, sống tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, được gọi là "cậu bé tên lửa" khi tự học lập trình và viết chương trình vận hành cho tên lửa mini tự chế.

Khi Yan Hongsen 4 tuổi, câu đã đam mê chế tạo tên lửa khi cùng gia đình thăm một trung tâm phóng tên lửa và chứng kiến mẫu Long March-2 cất cánh. Sau đó, câu đã bắt đầu tự học do chưa có trường lớp dạy về tên lửa cho trẻ em. Cậu bé đã tham gia khóa học lập trình trực tuyến, xem video và các diễn đàn về tên lửa trên mạng.

Yan Hongsen bên cạnh mô hình tên lửa. Ảnh: People.cn
Yan Hongsen bên cạnh mô hình tên lửa. Ảnh: People.cn

Gia đình của Yan Hongsen nhận ra sở thích sớm của con, họ bắt đầu ủng hộ và hướng dẫn, biến phòng khách thành "xưởng" nghiên cứu cho con trai.

Tháng 8/2022, khi 9 tuổi, cậu bé bắt tay chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn đầu tiên của mình và hoàn thành sau 10 tháng. Sản phẩm được đặt tên Sen Xing, nghĩa là "Tiến lên phía trước".

Tháng 6/2023, Sen Xing được phóng lên thành công nhưng sau đó gặp vấn đề và rơi ngược trở lại Trái Đất. Thất bại đầu tiền không khiến cậu thất vọng mà đã đúc rút ra một số vấn đề.

Cha của Hongseng - một người làm trong ngành du lịch - cho biết ủng hộ con vô điều kiện, luôn sát cánh, hỗ trợ kiến thức và tìm chuyên gia để giúp con vượt rào cản kỹ thuật. Ông cho biết, ông không giúp con thiết kế, Hongseng đã tự học về lập trình máy tính, vật lý, hóa học, lý thuyết hàng không vũ trụ và mạch điện tử thông qua các khóa trực tuyến.

Hongseng đang thiết kế bảng mạch cho tên lửa. Ảnh: People.cn
Hongseng đang thiết kế bảng mạch cho tên lửa. Ảnh: People.cn

Hiện tại, Hongseng vẫn nỗ lực phát triển tên lửa thế hệ hai. Cậu đã tự viết hơn 600 dòng mã cho hệ thống điều khiển bay mới.

Thứ Hai, 29/07/2024 08:41
52 👨 741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ