18 bức ảnh đầu tiên trên thế giới mang lại cảm giác từ ngỡ ngàng đến sởn tóc gáy

Chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng khi xem bức ảnh đầu tiên, bức ảnh màu đầu tiên, bức ảnh chân dung đầu tiên, bức ảnh chụp trên cao đầu tiên… trong lịch sử nhiếp ảnh của nhân loại.

Bức ảnh đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1826 bởi Joseph Nicéphore Niépce tại vùng Burgundy của Pháp. Hình ảnh được chụp với sự kết hợp của nhựa đường phủ lên một mảnh thủy tinh hoặc kim loại, quá trình này được gọi là heliography.
Bức ảnh đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1826 bởi Joseph Nicéphore Niépce tại vùng Burgundy của Pháp. Hình ảnh được chụp với sự kết hợp của nhựa đường phủ lên một mảnh thủy tinh hoặc kim loại, quá trình này được gọi là heliography.
Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1861 bởi nhà vật lý toán học James Clerk Maxwell.
Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1861 bởi nhà vật lý toán học James Clerk Maxwell.
Ảnh kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1957 do Russell Kirsch chụp con trai của mình với độ phân giải chỉ 176 x 176 pixel.
Ảnh kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1957 do Russell Kirsch chụp con trai của mình với độ phân giải chỉ 176 x 176 pixel.
Ảnh chụp chân dung đầu tiên trên thế giới được Robert Cornelius thực hiện vào năm 1839. Cornelius chuẩn bị máy ảnh sau đó tự bấm chụp và ngồi trước ống kính khoảng gần 1 phút tại một địa điểm trên đường Chestnut, Philadelphia, Mỹ. Chắc chắn bản thân ông cũng không ngờ rằng mình đã tạo nên một xu hướng chụp ảnh phổ biến và được hậu nhân yêu thích.
Ảnh chụp chân dung đầu tiên trên thế giới được Robert Cornelius thực hiện vào năm 1839. Cornelius chuẩn bị máy ảnh sau đó tự bấm chụp và ngồi trước ống kính khoảng gần 1 phút tại một địa điểm trên đường Chestnut, Philadelphia, Mỹ. Chắc chắn bản thân ông cũng không ngờ rằng mình đã tạo nên một xu hướng chụp ảnh phổ biến và được hậu nhân yêu thích.
Ảnh chụp từ trên cao đầu tiên được thực hiện từ một chiếc khinh khí cầu do nhiếp ảnh gia James Wallace Black thực hiện từ độ cao hơn 600 mét. Bức ảnh đã chụp thị trấn Boston ở Mỹ.
Ảnh chụp từ trên cao đầu tiên được thực hiện từ một chiếc khinh khí cầu do nhiếp ảnh gia James Wallace Black thực hiện từ độ cao hơn 600 mét. Bức ảnh đã chụp thị trấn Boston ở Mỹ.
Ảnh chụp mặt trời đầu tiên được thực hiện vào ngày 2/4/1845 do hai nhà vật lý học người Pháp, Louis Fizeau và Leon Foucault thực hiện thông qua quá trình gọi là Daguerreotype với tốc độ 1/60 giây.
Ảnh chụp mặt trời đầu tiên được thực hiện vào ngày 2/4/1845 do hai nhà vật lý học người Pháp, Louis Fizeau và Leon Foucault thực hiện thông qua quá trình gọi là Daguerreotype với tốc độ 1/60 giây.
Ảnh chụp để truyền tải tin tức đầu tiên trên thế giới mô tả một người đàn ông bị bắt tại Pháp được chụp vào năm 1847.
Ảnh chụp để truyền tải tin tức đầu tiên trên thế giới mô tả một người đàn ông bị bắt tại Pháp được chụp vào năm 1847.
Ảnh chụp đầu tiên của tổng thống Mỹ được chụp vào năm 1843. Bức ảnh chụp John Quincy Adams, tổng thống thứ 6 của Mỹ.
Ảnh chụp đầu tiên của tổng thống Mỹ được chụp vào năm 1843. Bức ảnh chụp John Quincy Adams, tổng thống thứ 6 của Mỹ.
Ảnh chụp sét đầu tiên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia William Jennings vào năm 1882.
Ảnh chụp sét đầu tiên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia William Jennings vào năm 1882.
Bức ảnh chụp thảm họa đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1908, chụp chiếc máy bay Aviator Thomas Selfridge bị rơi.
Bức ảnh chụp thảm họa đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1908, chụp chiếc máy bay Aviator Thomas Selfridge bị rơi.
Ảnh màu chụp phong cảnh đầu tiên chụp khung cảnh miền nam nước Pháp được thực hiện vào năm 1877 bởi nhiếp ảnh gia Louis Arthur Ducos du Hauron.
Ảnh màu chụp phong cảnh đầu tiên chụp khung cảnh miền nam nước Pháp được thực hiện vào năm 1877 bởi nhiếp ảnh gia Louis Arthur Ducos du Hauron.
Đây là bức ảnh chụp Mặt trăng đầu tiên trên thế giới được chụp bởi John W. Draper, vào năm 1840. Bức ảnh đã cho mọi người ở thời kỳ đó thấy được vẻ đẹp của mặt trăng tròn trên bầu trời đêm.
Đây là bức ảnh chụp Mặt trăng đầu tiên trên thế giới được chụp bởi John W. Draper, vào năm 1840. Bức ảnh đã cho mọi người ở thời kỳ đó thấy được vẻ đẹp của mặt trăng tròn trên bầu trời đêm.
Bức ảnh đầu tiên chụp cơn bão được chụp vào năm 1883. A.A. Adams - một nhiếp ảnh gia không chuyên đã ghi lại được hình ảnh của một cơn lốc xoáy khi đứng cách nó 22,5km tại Kansas, Mỹ.
Bức ảnh đầu tiên chụp cơn bão được chụp vào năm 1883. A.A. Adams - một nhiếp ảnh gia không chuyên đã ghi lại được hình ảnh của một cơn lốc xoáy khi đứng cách nó 22,5km tại Kansas, Mỹ.
Hình ảnh không gian đầu tiên được chụp vào tháng 10/1946 cách Trái đất 65 dặm nhờ chiếc máy ảnh gắn vào tên lửa bắn lên bầu trời.
Hình ảnh không gian đầu tiên được chụp vào tháng 10/1946 cách Trái đất 65 dặm nhờ chiếc máy ảnh gắn vào tên lửa bắn lên bầu trời.
Bức ảnh đầu tiên được ghi lại tại Trạm không quân mũi Canaveral - một căn cứ của phi đội không gian 45 thuộc Bộ tư lệnh không gian Không quân Hoa Kỳ vào tháng 7/1950.
Bức ảnh đầu tiên được ghi lại tại Trạm không quân mũi Canaveral - một căn cứ của phi đội không gian 45 thuộc Bộ tư lệnh không gian Không quân Hoa Kỳ vào tháng 7/1950.
Bức ảnh đầu tiên của Trái đất được chụp trên Mặt trăng được chụp vào năm 1966 bởi tàu thăm dò Mặt trăng Lunar Orbiter 1. Bức ảnh này trở thành động lực thôi thúc Neil Amstrong hiện thực ước mơ nhìn Trái đất từ Mặt trăng. Vào ngày 16/7/1969 3 phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin bay vào quỹ đạo Mặt Trăng trên tàu vũ trụ Apollo 11.
Bức ảnh đầu tiên của Trái đất được chụp trên Mặt trăng được chụp vào năm 1966 bởi tàu thăm dò Mặt trăng Lunar Orbiter 1. Bức ảnh này trở thành động lực thôi thúc Neil Amstrong hiện thực ước mơ nhìn Trái đất từ Mặt trăng. Vào ngày 16/7/1969 3 phi hành gia người Mỹ là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin bay vào quỹ đạo Mặt Trăng trên tàu vũ trụ Apollo 11.
Bức ảnh đầu tiên của Sao Hỏa được chụp vào năm 1976 bởi tàu vũ trụ Viking 1 của NASA.
Bức ảnh đầu tiên của Sao Hỏa được chụp vào năm 1976 bởi tàu vũ trụ Viking 1 của NASA.
Ảnh chân dung 3D đầu tiên lấy chủ thể là cựu Tổng thống Barack Obama được thực hiện bởi 2 chuyên gia máy tính Smithsonian và USC.
Ảnh chân dung 3D đầu tiên lấy chủ thể là cựu Tổng thống Barack Obama được thực hiện bởi 2 chuyên gia máy tính Smithsonian và USC.
Thứ Sáu, 20/05/2022 11:50
3,617 👨 172.664
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đặng Thu Ngà
    Đặng Thu Ngà

    Các bức ảnh đầu tiên này đánh dấu các bước ngoặt lịch sử của công cuộc phát triển kỹ thuật chụp ảnh và máy ảnh.

    Thích Phản hồi 20/05/22
    ❖ Chuyện công nghệ