Thị trường thiết bị đeo thông minh quý 4, 2018: Apple duy trì vị trí dẫn đầu với 16.2 triệu sản phẩm xuất xưởng

Trái với suy nghĩ của nhiều người, doanh số bán ra của các thiết bị đeo thông minh như smartwatch, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe hay thiết bị theo dõi tập luyện vẫn gia tăng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Theo báo cáo được IDC đưa ra vào ngày hôm qua thì doanh số của thị trường thiết bị đeo tay toàn cầu đã tăng đến 31.4% trong quý IV năm 2018, đạt mức cao kỷ lục, lên tới 59.3 triệu đơn vị đã được bán ra. Hơn nữa, tổng số các lô hàng xuất xưởng cuối năm 2018 cũng đã đạt mức ấn tượng là 172.2 triệu đơn vị, tăng 27.5% so với 135 triệu lô hàng cùng kì năm 2017.

 Thiết bị đeo thông minh

Đáng chú ý là IDC gần đây đã tiến hành sửa đổi nguyên tắc phân loại của mình, theo hướng tăng thêm một chút về số lượng các hạng mục bằng cách mở rộng định nghĩa đối với thiết bị đeo thông minh, bên cạnh các thiết bị đeo cổ tay, tức là bao gồm cả tai nghe thông minh.

Jitesh Ubrani, nhà phân tích nghiên cứu cao cấp của IDC, cho biết quy mô thị trường dành cho các thiết bị đeo trên tai đã tăng trưởng đáng kể trong năm qua và theo dự báo sẽ còn tiếp tục giữ mức tăng ổn định trong những năm tới. Đây là “chiến trường” khốc liệt tiếp theo của các nhà sản xuất bên cạnh thị trường thiết bị đeo tay bởi các loại tai nghe thông minh này đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống hiện đại của nhiều người. Nguyên nhân chính nằm ở sự tiện lợi mà những thiết bị này đem lại, nó sẽ loại bỏ tất cả sự phiền toái từ dây kết nối hay giắc cắm tai nghe, đó là còn chưa để đến các tính năng thông minh được tích hợp sẵn, cũng như sự hiện diện của trợ lý ảo và sinh trắc học trong tai. Ngoài ra, các công ty cũng đang sở hữu công thức hoàn hảo để bán sản phẩm cho người tiêu dùng dưới dạng một thiết bị bổ sung cho hệ sinh thái, có thể tương thích hoàn hảo với thiết bị đeo tay, điện thoại thông minh, và máy tính bảng của họ.

Các công ty cũng đang sở hữu công thức hoàn hảo để bán sản phẩm cho người tiêu dùng với dạng một thiết bị bổ sung cho hệ sinh thái

Theo IDC, tăng trưởng trong quý 4 năm 2018 trên toàn thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các thiết bị đeo mới được tung ra trong những tháng trước mùa lễ, bên cạnh điện thoại thông minh đi kèm với các thiết bị đeo tay từ những thương hiệu hàng đầu. Sự phổ biến của các thiết bị đeo tai - một danh mục bao gồm tai nghe không dây như Apple AirPods, Google Pixel Buds, hay Bose QC35II, v.v. - cũng có đóng góp đáng kể. Chỉ riêng nhóm này đã chiếm đến 21.9% thị trường (với mức tăng 66.4%) trong năm 2018.

Đối với smartwatch, dòng sản phẩm này đã đạt mức tăng 55.2% so với quý 4, 2017, và chiếm 34.3% thị phần thiết bị đeo tay trong suốt quý 4, 2018, trong khi vòng đeo tay thông minh chỉ chiếm 30%.

Đối với smartwatch, dòng sản phẩm này đã đạt mức tăng 55.2% so với quý 4 2017, và chiếm 34.3% thị trường thiết bị đeo tay trong suốt quý 4 2018, trong vòng đeo tay thông minh chỉ chiếm 30%.

Cụ thể hơn, Apple vẫn là cái tên đứng đầu về doanh số trong quý 4 năm 2018 với tổng cộng 16.2 triệu thiết bị được xuất xưởng, mang lại cho nhà sản xuất này 27.4% thị phần (giảm nhẹ so với mức 29.6% trong quý 4 năm 2017). Khoảng 10.4 triệu trong số các lô hàng đó là Apple Watches (5.8 triệu còn lại là tai nghe AirPods và Beats). Nhìn chung, tuy thị phần có giảm nhẹ nhưng số thiết bị xuất xưởng của Apple lại tăng thêm khoảng 3 triệu đơn vị so với quý 4 năm 2017 (13.3 triệu đơn vị). Còn nếu tính tổng trong cả năm 2018, công ty Cupertino đã xuất xưởng cả thảy 46.2 triệu thiết bị trên toàn thế giới, chiếm 26.8% thị trường, đồng thời tăng 39.5% so với năm 2017 (33.1 triệu thiết bị và chiếm 24.5% thị phần).

Apple Watch

Báo cáo trên của IDC cũng ít nhiều tương đồng với số liệu thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường Strateg Analytics, tiết lộ vào tháng trước rằng Apple đã chiếm lĩnh tới 51% thị phần ở mảng đồng hồ thông minh toàn cầu trong quý 4 năm 2018, với 9.2 triệu chiếc Apple Watch được bán ra.

Trong khi đó, Xiaomi vững vàng ở vị trí thứ 2 trong số 5 nhà sản xuất thiết bị đeo tay hàng đầu thế giới trong quý IV năm 2018, với 12.6% thị phần tại thị trường siêu cạnh tranh này (so với mức 11.6% trong quý 4 2017) và 7.5 triệu thiết bị được xuất xưởng (so với từ 5.2 triệu cùng kì năm ngoái). Hơn nữa, nhà sản xuất này cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc, lên tới 43.3% so với năm trước. Cụ thể, trong năm 2018, Xiaomi đã xuất xưởng tổng cộng 23.3 triệu thiết bị đeo tay thông minh (tăng 44.6% so với 16.1 triệu thiết bị trong năm 2017), chiếm 13.5% thị phần (so với 11.9% vào năm ngoái).

Thiết bị đeo Xiaomi

Ngoài ra, một tên tuổi lớn khác là Huawei đã cán đích ở vị trí thứ ba trong quý vừa qua, với 5.7 triệu thiết bị được bán ra (so với 1.6 triệu trong quý 4 năm 2017) và sở hữu 9.6% thị phần (so với 3.6% cùng kì năm trước). Nhà sản xuất này đã kết thúc năm 2018 với tổng số 11.3 triệu lô hàng xuất xưởng, đây là mức tăng khổng lồ, lên tới 147.3% so với tổng cộng chỉ 4.6 triệu thiết bị đeo thông minh Huawei được bán ra trong năm 2017, và chiếm 6.6% thị phần, tăng 2.3% so với năm ngoái (4.3%).

Thiết bị đeo Huawei

Fitbit đứng ở vị trí thứ tư trong quý 4, 2018 với 5.5 triệu đơn vị xuất xưởng (tăng nhẹ so với mức 5.4 triệu trong quý 4, 2017), sở hữu 9.4% thị phần (giảm mạnh so với mức 11.9% ghi nhận trong quý 4, 2017). Nếu xét trong năm 2018, nhà sản xuất này đã bán ra tổng cộng 13.8 triệu thiết bị, giảm 10% so với mức 15.4 triệu chiếc trong năm 2017.

Thiết bị đeo Fitbit

Về phần mình, Samsung đã xuất xưởng cả thảy 4 triệu thiết bị đeo trong quý 4 năm 2018 (tăng gấp đôi so với mức 2 triệu sản phẩm cùng kì năm ngoái), chiếm 6.8% thị phần (so với 4.3% của năm trước). Mức tăng trưởng trong cả năm 2018 của Samsung ước đạt 105.6%. Nhà sản xuất Hàn Quốc đã kết thúc năm 2018 với 10.7 triệu lô hàng được bán ra (tăng mạnh so với mức 5.8 triệu trong năm 2017).

Thiết bị đeo Samsung

Thị trường thiết bị đeo công nghệ trong năm 2019 này dự kiến sẽ còn đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng sẽ diễn ra rất khốc liệt. Nếu không sở hữu trong tay những quân bài chiến lược, bất cứ ai cũng có thể bị bỏ lại phía sau.

Thứ Ba, 19/03/2019 16:49
52 👨 279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ