Ngày 12/2, nhà cung cấp Internet và số liệu toàn cầu Tata Communications (Tata Group, Ấn Độ) tuyên bố sẽ đầu tư 430 triệu USD vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tổng Giám đốc Tata Communications, Narasimhan Srinath cho biết trong khi tỏ ra thận trọng hơn trong việc lựa chọn các dự án đầu tư do khủng hoảng tín dụng, công ty vẫn cam kết "đổ" 1,5 tỷ USD vào các thị trường đang nổi lên, kể cả châu Phi, trong ba năm tới. Ông Srinath nói: "Thị trường châu Á vẫn có triển vọng, ngay cả trong những điều kiện kinh tế hiện nay. Chúng tôi đã nhận thấy những cơ hội trong giai đoạn suy thoái này, đặc biệt trên các thị trường đang nổi lên".
Theo Tata Communications, số tiền 430 triệu USD sẽ được sử dụng để xây dựng một trung tâm số liệu tại Singapore và giúp hoàn thành đoạn chính của hệ thống cáp châu Á TGN-Intra để khai thác các cơ hội trên những thị trường này.
Để thực hiện dự án, công ty đang hợp tác với tập đoàn viễn thông Globe Telecom trong việc mở rộng hệ thống cáp nói trên tại Philippines, cũng như hợp tác với EVN Telecom để mở rộng vào Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống này cũng sẽ cung cấp các dịch vụ Internet và số liệu cho Hongkong và Nhật Bản.
Người phát ngôn Tata Group khẳng định: "Khi hoàn thành, hệ thống cáp dài 6.700km sẽ kết nối các thị trường đang nổi, kể cả Philippines và Việt Nam". Trong khi tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển dường như "phẳng lặng", các thị trường đang nổi lên được xem như có cơ hội lớn nhất đối với công ty.
Năm ngoái, Tata Communications đã mở rộng hoạt động viễn thông và Internet vào Trung Đông, Trung Quốc và châu Phi. Theo đó, công ty đã ký thỏa thuận liên minh chiến lược với công ty điện thoại di động Etisalat của các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, mua lại 50% cổ phần trong công ty China Enterprise Communications (Trung Quốc) và mua cổ phần kiểm soát trong công ty viễn thông Neotel lớn thứ hai Nam Phi.
Các nhà phân tích cho rằng mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến Tata Communications thu hút vốn đầu tư khó khăn hơn, song tập đoàn viễn thông này có các nguồn tài chính khá mạnh.
Tính đến tháng 12/08, Tata Communications thông báo luồng tiền mặt đạt khoảng 300 triệu USD. G.V. Giri, Chuyên gia phân tích về viễn thông thuộc công ty India Infoline, có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ), nhận định do công ty không "quá căng" về nguồn vốn đầu tư của mình, nên họ đang ở trong một vị thế thuận lợi để mở rộng hoạt động vào các nền kinh tế đang nổi.
Tata Communications đầu tư mạnh vào châu Á
242
Bạn nên đọc
-
ChatGPT sắp hỗ trợ mua sắm và thanh toán trực tiếp bằng PayPal ngay trong ứng dụng
-
PNY ra mắt dòng SSD NVMe Gen5 nhanh nhất của hãng – CS3250 với dung lượng 4TB, tốc độ lên tới 14.900 MB/s
-
Cách thức hoạt động của Hacker
-
YouTube mở “ân xá”, cho phép nhà sáng tạo bị cấm quay trở lại nền tảng
-
5 cách khởi chạy nhanh chương trình trên Windows
-
Team Group ra mắt SSD T-Force Z54E PCIe 5.0 đạt tốc độ đọc kỷ lục 14.900 MB/s, vượt mặt Samsung và Kingston
Xác thực tài khoản!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Số điện thoại chưa đúng định dạng!
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Xóa Đăng nhập để Gửi
Cũ vẫn chất
-

Cách cập nhật dữ liệu PivotTable Excel
Hôm qua -

Cách khắc phục lỗi WHEA Uncorrectable Error trên Windows 10/11
Hôm qua -

8 phần mềm giả lập PlayStation tốt nhất cho PC 2025
Hôm qua -

Hướng dẫn chèn link vào hồ sơ Instagram
Hôm qua -

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word
Hôm qua -

Mẹo lên level nhanh Blox Fruit, lên cấp nhanh Blox Fruit
Hôm qua -

Cách thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video trên Telegram
Hôm qua -

Cách sao chép ảnh, video từ ứng dụng File sang thư viện Photos trên iPhone, iPad
Hôm qua -

Cách gửi file từ Google Drive trên Zalo điện thoại, máy tính
Hôm qua -

Cách sửa lỗi laptop không kết nối được WiFi, sửa lỗi laptop không nhận WiFi
Hôm qua
Học IT
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy