SpaceX cán mốc 2.000 vệ tinh Internet trên quỹ đạo

Vào 9h02 sáng 19/1 giờ Hà Nội, một tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, mang theo 49 vệ tinh Internet mới lên quỹ đạo để bổ sung vào mạng lưới vệ tinh Internet phủ sóng toàn cầu. Sự kiện đánh dấu sứ mệnh không gian thứ ba của công ty trong năm 2022 và và mốc 2.000 vệ tinh Internet trên quỹ đạo của SpaceX.

Ít phút sau khi phóng, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa - có mã hiệu B1060 - đã tách ra và thành công hạ cánh xuống bệ đáp nổi mới trên Đại Tây Dương của SpaceX - sà lan không người lái A Shortfall of Gravitas.

Trước đó, B1060 cũng đã thực hiện thành công 9 chuyến bay và thu hôi thành công khác. B1060 chính là một trong những tầng đẩy được tái sử dụng nhiều nhất cho đến nay.

Với việc bổ sung 49 Starlink mới, tổng số vệ tinh Internet của SpaceX trên quỹ đạo đã được nâng lên hơn 2.000 chiếc. Hầu hết đều hoạt động tốt.

Elon Musk - CEO SpaceX cho biết, hiện có 1.469 vệ tinh Starlink đang hoạt động, 272 chiếc đang trên đường di chuyển tới quỹ đạo hoạt động. Trong thời gian tới, các liên kết laser sẽ được kích hoạt cho phép các vệ tinh Internet liên lạc với nhau một cách hiệu quả mà không cần dựa vào thiết bị mặt đất.

Hiện tại, đa có 100.000 người đăng ký dịch vụ mạng Starlink ở 25 quốc gia.Tuy nhiên, Starlink chưa có thoả thuận cho phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trước đó, Elon Musk cũng đã tiết lộ về việc sẽ đưa Internet vệ tinh lên máy bay.

Chủ Nhật, 23/01/2022 17:32
31 👨 1.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ