Microsoft chính thức phát hành Windows Subsystem for Linux 2 cho một số phiên bản Windows 10 cũ

Một trong những thay đổi lớn nhất trong phiên bản Windows 10 2004 (còn được biết đến với tên gọi May 2020 Update, 20H1) là sự góp mặt rất được mong đợi của phiên bản Windows Subsystem for Linux mới, còn được gọi là WSL 2.

WSL 2 đi kèm với hàng loạt cải tiến lớn đáng chú ý. Đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân Linux đầy đủ, cũng như những tính năng vốn được người dùng yêu cầu trên nhiều bản phát hành Windows Subsystem for Linux đầu tiên. Cùng với đó là hiệu suất được cải thiện đáng kể.

Vấn đề nằm ở chỗ WSL 2 hiện chỉ được phát hành trên Windows 10 2004. Tuy nhiên điều này sẽ sớm thay đổi bởi Microsoft mới đây đã chính thức đưa ra thông báo cho biết sẽ hỗ trợ phát hành WSL 2 trên cả Windows 10 phiên bản 1903 và 1909. Nói cách khác, Windows Subsystem for Linux phiên bản 2 sẽ không còn là trang bị độc quyền của Windows 10 2004 nữa, mà người dùng các phiên bản Windows 10 thấp hơn cũng sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm. Như vậy, hiện sẽ có 3 phiên bản Windows 10 hỗ trợ WSL 2, bảo gồm 1903, 1909, và 2004.

Windows Subsystem for Linux

Backport của WSL 2 sang các phiên bản Windows 10 1903 và 1909 sẽ khả dụng thông qua Windows Update, vì vậy người dùng chỉ cần kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công mà không phải thực hiện thêm bất cứ thao tác phức tạp nào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ các thiết bị x64 mới có thể tiến hành download ngay bây giờ, và Microsoft cho biết những thiết bị chạy ARM64 vẫn sẽ cần nâng cấp lên Windows 10 2004 để sử dụng WSL 2. Microsoft đưa ra hướng dẫn bổ sung về vấn đề này như sau:

“Bạn có thể kiểm tra xem mình có backport này hay không bằng cách xác minh số hiệu bản dựng (build) nhỏ của hệ thống Windows. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào menu Start, nhấp vào ‘Run’ và sau đó nhập từ khóa ‘winver’ và nhấn Enter. Chuỗi số đầu hiển thị trước dấu ‘.’ chính là số hiệu bản dựng chính của bạn. Chẳng hạn đối với phiên bản 1903, chuỗi số này sẽ là 18362. Trong khi đó, chuỗi số hiển thị phía sau dấu ‘.’ sẽ là số hiệu bản dựng nhỏ, và điều này sẽ cho bạn biết liệu bạn có sở hữu backport trên hệ thống của mình hay không. Backport này có số hiệu bản dựng nhỏ là 1049.

Tóm lại, nếu số hiệu bản dựng nhỏ của bạn là 1049 hoặc cao hơn trên các bản Windows 18362 hoặc 18363, thì tức là bạn có backport và có thể cài đặt các bản phân phối WSL 2”.

Đây rõ ràng là tin tốt với người dùng Windows 10 nói chung. Với việc phiên bản 2004 vẫn đang được triển khai theo từng giai đoạn, một số người dùng các phiên bản 1903 và 1909 muốn trải nghiệm WSL 2 mà không cần phải đợi nâng cấp lên phiên bản mới. Chưa kể rằng trong một số trường hợp, việc nâng cấp lên phiên bản Windows 10 mới nhất không phải lúc nào cũng có thể diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Do đó, việc đưa WSL 2 lên các bản Windows 10 cũ hơn rõ ràng là một quyết định đúng đắn và đáng khen ngợi của Microsoft.

Thứ Năm, 27/08/2020 21:02
31 👨 1.743
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ