So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Phép so sánh về phong cách thuyết trình - một phần nhỏ tiêu biểu cho hai trường phái khác biệt của tập đoàn Microsoft và Apple từ hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì làng công nghệ: Bill Gates và Steve Jobs.

So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Một bài thuyết trình có thể làm hỏng hoặc tạo ra một cuộc mua bán, một hợp đồng kinh doanh béo bở; có thể vẽ nên một giấc mơ hay tạo ra một đám mây đen trong tâm trí của khán giả. Chúng ta hãy dành ít thời gian làm phép so sánh nhỏ về phong cách thuyết trình của hai trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong làng công nghệ: Bill Gates và Steve Jobs.

Hai phong cách thuyết trình khác nhau như là một phần nhỏ tiêu biểu cho hai trường phái khác biệt của tập đoàn Microsoft và Apple.

Tính đơn giản

Một trong những khẩu hiệu của Steve Jobs là “Less is more”, tạm dịch “Ít là nhiều”, trong những bài thuyết trình của ông thường thể hiện triệt để phong cách này.

So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Steve Jobs: Hình nền ưa dùng chỉ một phông nền lớn màu xanh

So sánh với bài thuyết trình của Bill Gates

So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Bill Gates: Liệu chúng ta có thể gọi hình nền này là “đơn giản”?

Hình ảnh và đánh số (Bullet points)

Người ta thường ấn tượng với những gì cặp mắt nhìn thấy. Chúng đơn giản, ấn tượng và được ưa thích hơn những dòng văn bản rối rắm.

So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Steve Jobs: Cho phép mọi người thật sự thấy điều cần diễn giải

Những chấm đầu dòng thế này trong Microsoft Office có thật sự làm người ta dễ dàng ghi nhớ hơn không?

So "găng" tài thuyết trình của 2 ông vua làng công nghệ

Bill Gates: Những chấm đầu dòng nhắc người ta những nội dung chính

Nếu phải có một sự lựa chọn, có lẽ bài thuyết trình của Steve Jobs thật sự hấp dẫn hơn của Bill Gates.

Ngoài ra, ẩn số thật sự đằng sau tạo nên một bài thuyết trình hấp dẫn không chỉ là những gì “nghe nhìn” của các slide mà còn dựa vào việc người thuyết trình chuẩn bị tốt thế nào để đưa thông điệp của mình tới khán giả.

Sau đây là hai bài thuyết trình của Bill Gates và Steve Jobs

Bill Gates nói về Touch Wall

Steve Jobs nói về iPod và iPhone tại MacWorld 2007

Cả hai ông đều thể hiện bài thuyết trình với giọng nói rõ ràng, tập trung cảm xúc vào những gì muốn thể hiện. Nhưng bài thuyết trình của Steve Jobs Macword có vẻ hấp dẫn hơn vì dường như ông đang chơi với iPod và iPhone.

Thứ Sáu, 16/03/2018 10:05
4,84 👨 1.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Steve Jobs