‘Khu đất vàng’ trong vũ trụ metaverse được bán với giá 2,4 triệu USD

Mới đây, nền tảng Decentraland đã bán một khu đất ảo "rộng" 565 mét vuông với giá 2,43 triệu USD. Đây là bất động sản ảo đắt nhất hiện nay.

Khách mua khu đất ảo này là Metaverse Group, thuộc Tokens.com - công ty của Canada chuyên đầu tư vào mảng tài chính phi tập trung.

Giá của khu đất ảo này gấp ba lần kỷ lục trước đó là lô đất ảo 900.000 USD được bán hồi tháng 6.

Bản đồ quy hoạch trong vũ trụ ảo của Deccentraland.
Bản đồ quy hoạch trong vũ trụ ảo của Deccentraland.

Giá đất ảo trung bình trong Decentraland là 400 USD/foot vuông, còn giá đất ngoài đời thực ở San Francisco là 1.200 USD/foot vuông (1 foot = 0.3048m).

Khu đất ảo vừa được bán gồm 116 lô nhỏ, diện tích 6.090 feet vuông (565 mét vuông). Khu đất “vàng” này nằm trong khu vực "Phố thời trang" trên bản đồ của Decentraland.

Tokens.com cho biết, họ sẽ sử dụng khu đất này để mở rộng sang lĩnh vực thời trang kỹ thuật số. Trong thời gian tới, họ sẽ bán quần áo ảo cho người tham gia metaverse.

Decentraland được xây dựng như một vũ trụ ảo, và có cách vận hành gần giống với game Minecraft. Đất đai và các mặt hàng khác trong vũ trụ ảo này được phân chia theo lô với kích thước 16x16 và được gắn với một NFT. Khách hàng tham gia vũ trụ này sẽ sử dụng tiền điện tử Mana để mua đất đai cũng như các vật phẩm ảo trong đó như một khoản đầu tư.

Theo Coinbase, kể từ khi Facebook đổi tên thành Meta, đồng Mana trong Decentraland đã tăng 400% và lập đỉnh vào ngày 25/11 với giá 5,78 USD.

Thứ Bảy, 27/11/2021 10:43
51 👨 433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ