Facebook thông báo có 29 triệu tài khoản thực sự bị đánh cắp thông tin và đây là cách phát hiện

Ngày 29/9/2018, Facebook thông báo mạng xã hộ lớn nhất thế giới bị tấn công, hơn 50 triệu tài khoản người dùng có nguy cơ bị rò rỉ khiến cả thế giới sửng sốt. Sau thời gian hợp tác với FBI, Facebook đã có thông báo mới về tình hình điều tra.

Cụ thể, có 30 triệu tài khoản Facebook của người dùng thực sự đã bị hacker đánh cắp mã token để đăng nhập. Trong đó có:

  • Có 14 triệu tài khoản bị hacker đánh cắp tên và thông tin liên lạc (số điện thoại và/hoặc email).
  • Có 15 triệu tài khoản bị đánh cắp dữ liệu cá nhân bao gồm tên tài khoản, thông tin liên lạc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, quê quán, ngày sinh...
  • 1 triệu tài khoản bị mất mã token nhưng chưa bị lộ thông tin cá nhân.

Như vậy, có tới 29 triệu người dùng Facebook thực sự bị rò rỉ thông tin nhưng hiện tại FBI vẫn chưa điều tra được hung thủ đứng sau vụ tấn công này.

Để biết tài khoản của mình có nằm trong số 29 triệu tài khoản bị tấn công hay không, người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Đăng nhập và Facebook và truy cập vào trung tậm trợ giúp theo link dưới đây:

https://www.facebook.com/help/securitynotice?ref=sec

Dưới mục “Is my Facebook account impacted by this security issue?” có xuất hiện câu trả lời Yes (Có) hoặc No (Không) để xác định mình có phải nạn nhân hay không. Nếu câu trả lời là Yes, có khả năng bạn nằm trong nhóm người có tài khoản bị tấn công.

Is my Facebook account impacted by this security issue?

Ngoài ra, những tài khoản Facebook bị ảnh hưởng sẽ thấy xuất hiện thông báo dưới đây ngay đầu NewsFeed.

Thông báo xuất hiện trên NewsFeed

Xem thêm:

Thứ Bảy, 13/10/2018 10:51
53 👨 587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ