CEO Google mỉa mai lời chỉ trích của Steve Jobs

Trong buổi trò chuyện cùng cựu CEO của Sun, tỷ phú công nghệ Vinod Khosla, 2 nhà sáng lập của Google đã cùng bàn tới một chủ đề khá nhạy cảm: sự khác biệt của Google và Apple khi điều hành kinh doanh.

Trong buổi trò chuyện cùng cựu CEO của Sun, tỷ phú công nghệ Vinod Khosla, 2 nhà sáng lập của Google đã cùng bàn tới một chủ đề khá nhạy cảm: sự khác biệt của Google và Apple khi điều hành kinh doanh.

CEO Google mỉa mai lời chỉ trích của Steve Jobs
Từ trái qua phải: Vinod Khosla, Larry Page và Sergey Brin

Nhà đồng sáng lập và CEO hiện thời của Google, Larry Page, đã không bỏ lỡ cơ hội này để mỉa mai Apple: "Tôi đã nghĩ về thay đổi này khá nhiều. Tôi nghĩ sẽ là ngớ ngẩn nếu như bạn có một công ty lớn và chỉ có thể ra mắt 5 sản phẩm" – một câu nói rõ ràng đang tấn công vào chiến lược sản phẩm ít ỏi của Apple.

Trong khi Google thường xuyên ra mắt các dịch vụ và tấn công vào các lĩnh vực mới (mới đây là robot và drone), Apple lại luôn tỏ ra tự hào vì chỉ tập trung vào các ý tưởng hấp dẫn nhất và các dự án tốt nhất. Đây cũng chính là con đường mà Steve Jobs đã vạch ra cho Quả Táo sau khi trở lại Apple và đưa Táo trở lại thành công với iPod.

Nhưng Google sẽ không bao giờ đi theo Apple: "Nếu như vậy thì bạn có tới 30.000 nhân viên, họ sẽ phải làm cùng một công việc, và như thế là không được thú vị cho lắm".

Trong buổi trò chuyện cùng cựu CEO của Sun, tỷ phú công nghệ Vinod Khosla, 2 nhà sáng lập của Google đã cùng bàn tới một chủ đề khá nhạy cảm: sự khác biệt của Google và Apple khi điều hành kinh doanh.

CEO Google mỉa mai lời chỉ trích của Steve Jobs
Steve Jobs trò chuyện cùng chủ tịch hiện thời của Google, Eric Schmidt (đeo kính, bên trái) và nhà sáng lập Sergey Brin tại 1 sự kiện của Apple

Thậm chí, Larry Page còn khẳng định đã từng tranh luận với Steve Jobs về sự khác biệt giữa 2 công ty: "Ông ấy sẽ nói 'Các cậu làm quá nhiều thứ. Và tôi nói 'Đúng rồi'. Và ông ấy nói đúng, xét tới 1 mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ câu trả lời cho vấn đề đó – một câu trả lời mà tôi mới chỉ vừa nghĩ ra, khi chúng ta nói chuyện – là rằng khi bạn làm những việc có liên quan chặt chẽ, sẽ có giới hạn về độ phức tạp.

Tất cả sẽ được chuyển lên mức CEO, bởi vì bạn nắm được những việc có liên quan chặt chẽ với nhau. Ở một thời điểm nào đó, các việc này sẽ tích hợp lại với nhau. Rất nhiều sản phẩm Internet của chúng tôi là vậy. Trải nghiệm người dùng phải hợp lý. Bạn phải có cảm giác mình đang dùng Google chứ không phải là thứ gì khác".

Theo tiết lộ của Larry Page, vị CEO này hiện đang đảm nhiệm công việc hàng ngày của Google, trong khi nhà sáng lập còn lại – Sergey Brin sẽ tập trung vào các dự án "viễn tưởng" của Google X Lab. Phòng thí nghiệm này sẽ mang tới các sản phẩm cực kỳ siêu việt như xe ô tô tự lái hoặc ván lướt không gian mà không làm ảnh hưởng tới hoạt động thường nhật của Google.

Thứ Năm, 10/07/2014 07:03
31 👨 322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp