Apple công bố mức doanh thu quý kỷ lục mà bất cứ công ty công nghệ nào cũng phải ao ước

Ngày 28/1 vừa qua, Apple đã chính thức công bố báo cáo thu nhập theo quý đối với 3 tháng cuối năm 2019, cũng là quý đầu tiên của năm tài chính năm 2020, báo hiệu một năm kinh doanh thuận lợi với nhiều khởi sắc.

Báo cáo cho thấy doanh thu trong quý tài chính 1 năm 2020 của Táo Khuyết là 91,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đạt mức cao kỷ lục từ trước đến này, giúp công ty giữ vững danh hiệu doanh nghiệp công nghệ có doanh thu cao nhất thế giới.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của hãng trong quý vừa qua đạt 4,99 USD, đây cũng là kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà Apple từng có được.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tỷ suất lợi nhuận và thu nhập hoạt động của Apple trong quý 1 2020 cũng đạt mức chưa từng có, lên tới 25.569 tỷ USD. Và theo giải thích của CEO Tim Cook, kết quả “trong mơ” này có được là nhờ chủ yếu vào những khởi sắc trong doanh số thiết bị phần cứng, với điểm nhấn là sự trở lại mạnh mẽ của iPhone sau thời gian dài gặp khó tại các thị trường quan trọng:

“Tôi rất vui mừng được báo cáo doanh thu hàng quý cao nhất từ trước đến nay của Apple, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của người dùng toàn cầu đối với các mẫu iPhone 11 và iPhone 11 Pro của chúng tôi. Cùng với đó là sự tăng trưởng nhanh chóng trong mảng kinh doanh dịch vụ và thiết bị đeo thông minh. Chúng tôi xem đây là một minh chứng có sức nặng cho sự hài lòng, gắn kết và tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu Apple - và là động lực lớn cho sự phát triển của chúng tôi trong tương lai”.

iPhone, thiết bị đeo thông minh và dịch vụ - cả 3 mảng kinh doanh chủ đạo của Apple đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, iPhone mang về cho Apple 55.957 tỷ USD doanh thu, tăng nhẹ so với mức 51.982 tỷ USD của năm trước; Con số này của mảng thiết bị đeo thông minh là 10.010 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi mảng dịch vụ cũng tăng từ 10.875 tỷ USD lên 12.715 tỷ USD, với sự ra mắt của Apple TV+, Apple Arcade và Apple News+.

Doanh thu Apple chủ yếu đến từ iPhone

Tuy nhiên vẫn có những nốt trầm trong doanh số của 2 mảng kinh doanh cũng tương đối quan trọng là Mac và iPad. Mac chiếm 7,16 tỷ USD doanh thu của Apple trong quý 1 2020 (giảm từ 7.416 USD). Tương tự, doanh thu iPad đã giảm từ 6.729 tỷ USD xuống còn 5.977 tỷ USD. Tuy nhiên các mức giảm trên không ảnh hưởng quá nhiều đến một quý kinh doanh thành công của Apple.

Theo dự báo, trong quý 2 2020, doanh thu của Apple sẽ đạt từ 63 đến 67 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 38% đến 39%. Chi phí hoạt động dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 9,6 đến 9,7 tỷ USD.

Thứ Sáu, 31/01/2020 09:53
31 👨 349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ