Thật bực bội khi thấy các nhà sản xuất smartphone chạy theo những xu hướng dường như không mang lại nhiều giá trị cho trải nghiệm tổng thể. Cho dù đó là những lựa chọn thiết kế không thực tế hay những tính năng mà không ai thực sự yêu cầu, một số xu hướng này cần biến mất mãi mãi.
1. AI xuất hiện khắp mọi nơi

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là trọng tâm lớn nhất trong xu hướng smartphone năm 2025, nhưng thành thật mà nói, nó không quá ấn tượng. Trên thực tế, AI thực sự đang cản trở sự đổi mới của smartphone thay vì thúc đẩy nó tiến lên. Dòng Samsung Galaxy S255 là một ví dụ điển hình cho vấn đề này. Toàn bộ dòng sản phẩm này có vẻ kém hấp dẫn và lý do chính là hầu như không có gì khác biệt giữa S25 và S24 trước đó, ngoại trừ một số tính năng AI được thêm vào. Thật đáng thất vọng khi thấy tiến triển tối thiểu như vậy khi nói đến phần cứng thực tế hoặc những cải tiến có ý nghĩa.
Chắc chắn chúng ta muốn thấy những tiến bộ trong AI tiếp tục tạo ra, nhưng không phải đánh đổi những khía cạnh quan trọng khác của smartphone, đặc biệt là những cải tiến về phần cứng.
2. Kích thước màn hình ngày càng lớn

Dù có bàn tay khá lớn, nhưng nhiều người vẫn thấy điện thoại lớn không thoải mái khi sử dụng - đặc biệt là khi cố gắng chạm đến phần trên màn hình. Mặc dù vậy, hầu hết các nhà sản xuất vẫn tiếp tục thúc đẩy màn hình ngày càng lớn hơn, đặc biệt là ở những điện thoại hàng đầu. Điều này khiến việc tìm kiếm một chiếc điện thoại nhỏ gọn cao cấp trở nên khó khăn.
Mặc dù Google và Apple vẫn cung cấp điện thoại Pro với màn hình 6,3 inch, nhưng đó thực ra là điện thoại cỡ trung bình chứ không phải là điện thoại thực sự nhỏ. Nhiều người mong Apple sẽ đưa dòng iPhone Mini trở lại dưới một hình thức nào đó.
3. Mặt lưng bằng kính

Mặt lưng bằng kính trên smartphone chưa bao giờ thực sự hấp dẫn. Chúng dễ vỡ hơn nhiều đồng thời cũng làm tăng thêm trọng lượng không cần thiết cho điện thoại. Tuy nhiên, mặt lưng bằng kim loại có thể ảnh hưởng đến sạc không dây, khiến chúng trở nên kém thực tế hơn. Đó là lý do tại sao nhựa là lựa chọn tốt nhất tiếp theo.
Mặt lưng bằng nhựa tái chế có thể dễ thay thế hơn nhiều và với lớp hoàn thiện phù hợp, có thể mang lại cảm giác cao cấp như các vật liệu khác. Vì nhựa cũng nhẹ hơn đáng kể, nên cầm trên tay cũng có cảm thấy tốt hơn nhiều. Thật mong chờ được thấy một phiên bản nhựa chất lượng cao hơn được áp dụng rộng rãi trên mọi tầm giá.
4. Nhiều camera sau ít hữu dụng

Các nhà sản xuất thường dựa vào chiến thuật tiếp thị khiến khách hàng hiểu lầm rằng nhiều ống kính camera tự động có nghĩa là hệ thống camera tốt hơn. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là ở phân khúc điện thoại tầm trung, giá rẻ. Nhiều thiết bị trong số này tích hợp 4 ống kính vào một chiếc điện thoại, nhưng không có ống kính nào hoạt động tốt theo mục đích sử dụng của chúng.
Thành thật mà nói, chẳng ai hào hứng sử dụng ống kính macro 2MP được triển khai kém hoặc camera góc siêu rộng khó bắt đủ ánh sáng để chụp được những bức ảnh đẹp.
5. Viền mỏng hơn

Không cần phải có viền mỏng hơn trên điện thoại nếu không có lý do thực tế. Hầu hết điện thoại đều trông tuyệt vời với viền có kích thước vừa phải, đặc biệt là nếu bạn sử dụng chế độ tối trên màn hình OLED. Trong trường hợp đó, viền dễ dàng hòa vào màn hình, khiến nó hầu như không đáng chú ý.
Có một lý do khiến Samsung ngừng sản xuất điện thoại như Galaxy S7 Edge và tại sao nhiều điện thoại lại quay trở lại màn hình phẳng thay vì màn hình cong. Màn hình cong thường dẫn đến việc vô tình chạm vào, làm tăng chi phí và khiến việc thay thế màn hình trở nên phức tạp, tốn kém hơn. Xu hướng ngày càng tạo ra viền mỏng hơn với mỗi lần ra mắt điện thoại mới khiến nhiều người tự hỏi liệu chúng ta có đang quay lại với màn hình cong hay không.