Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ma mị của các cơn gió thiên hà chứa đầy những ngôi sao “sơ sinh”

Thêm một loạt hình ảnh ấn tượng mới vừa được gửi về từ Kính viễn vọng Không gian đắt nhất thế giới James Webb, cho thấy khoảnh khắc “đẹp ma mị” được tạo ra bởi các cơn gió thiên hà chứa đầy những ngôi sao “sơ sinh”.

Messier 82 là một thiên hà Trái đất, nổi tiếng là một vườn ươm sao, nơi chứa đựng rất nhiều ngôi sao mới hình thành và đang trong giai đoạn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Thông qua việc quan sát Messier 82 bằng hệ thống Kính viễn vọng Không gian tối tân James Webb, các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu cách các ngôi sao được sinh ra trong điều kiện bận rộn ở trung tâm thiên hà.

Các nhà thiên văn học đã sử dụng thiết bị NIRCam của Webb để quan sát thiên hà Messier 82. Và bằng cách chia dữ liệu thu được thành các bước sóng ngắn và dài hơn, có thể dễ dàng nhận thấy các đặc điểm khác nhau được chỉ ra trong khu vực hoạt động nhộn nhịp nơi các ngôi sao đang hình thành.

Hình ảnh này từ thiết bị NIRCam (Camera cận hồng ngoại) của Webb cho thấy trung tâm của M82 với mức độ chi tiết chưa từng có. Với độ phân giải cực lớn mà James Webb cung cấp, các nhà thiên văn học có thể xác định được những nguồn sáng nhỏ gọn là các ngôi sao riêng lẻ hay cụm sao. Việc có được số lượng chính xác các ngôi sao và cụm tạo nên trung tâm của M82 có thể giúp các nhà thiên văn học hiểu được những giai đoạn hình thành sao khác nhau, cũng như mốc thời gian cho từng giai đoạn.
Hình ảnh này từ thiết bị NIRCam (Camera cận hồng ngoại) của Webb cho thấy trung tâm của M82 với mức độ chi tiết chưa từng có. Với độ phân giải cực lớn mà James Webb cung cấp, các nhà thiên văn học có thể xác định được những nguồn sáng nhỏ gọn là các ngôi sao riêng lẻ hay cụm sao. Việc có được số lượng chính xác các ngôi sao và cụm tạo nên trung tâm của M82 có thể giúp các nhà thiên văn học hiểu được những giai đoạn hình thành sao khác nhau, cũng như mốc thời gian cho từng giai đoạn.
Hình ảnh này từ thiết bị NIRCam (Camera cận hồng ngoại) của Webb cho thấy gió thiên hà của M82 thông qua sự phát xạ từ các phân tử hóa học có bồ hóng được gọi là hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). PAH là những hạt bụi rất nhỏ tồn tại ở nhiệt độ mát hơn nhưng bị phá hủy ở điều kiện nóng. Cấu trúc của sự phát xạ giống cấu trúc của khí nóng, bị ion hóa, cho thấy PAH có thể được bổ sung bằng cách tiếp tục ion hóa khí phân tử.
Hình ảnh này từ thiết bị NIRCam (Camera cận hồng ngoại) của Webb cho thấy gió thiên hà của M82 thông qua sự phát xạ từ các phân tử hóa học có bồ hóng được gọi là hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). PAH là những hạt bụi rất nhỏ tồn tại ở nhiệt độ mát hơn nhưng bị phá hủy ở điều kiện nóng. Cấu trúc của sự phát xạ giống cấu trúc của khí nóng, bị ion hóa, cho thấy PAH có thể được bổ sung bằng cách tiếp tục ion hóa khí phân tử.

“M82 đã được nghiên cứu trong nhiều năm vì nó mang đầy đủ đặc điểm điển hình của một thiên hà đang trong giai đoạn hình thành sao mạnh mẽ”, Alberto Bolatto, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố. Trước đây, kính viễn vọng không gian Spitzer và Hubble đều đã mang về nhiều thông tin quan trọng về Messier 82. Với sự tham gia của James Webb, nhân loại có thể mong đợi những quan sát mới mẻ, chi tiết và thú vị hơn về thiên hà đang trong giai đoạn hình thành sao mạnh mẽ này.

Chủ Nhật, 07/04/2024 16:40
31 👨 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ