Thương vụ thâu tóm Waze của Facebook gặp khó

Tờ báo Israel Calcalist vừa tiết lộ rằng, thương vụ thâu tóm công ty định vị xã hội Waze của Facebook đang gặp phải trắc trở mới, khi 2 bên không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề quan trọng.

Thương vụ thâu tóm Waze của Facebook gặp khó

Theo Calcalist thì trở ngại lớn nhất hiện nay là mạng xã hội lớn nhất thế giới muốn đóng cửa trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Waze tại Israel, đồng thời chuyển một số kỹ sư ở hãng này tới làm việc ở trụ sở đầu não của Facebook tại Mỹ.

Thế nhưng, Giám đốc điều hành Noam Bardin cùng các nhà sáng lập Ehud Shabtai, Uri Levine và Amir Shinar của Waze lại không muốn như vậy.

Họ kiên quyết giữ lập trường là cần duy trì hoạt động của trung tâm R&D chính ở Israel, cũng như giữ lại toàn bộ nhân viên tại nước này.

Được biết, các cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề trên đã diễn ra trong nhiều tuần, song tới giờ thì Waze và Facebook vẫn chưa thể thống nhất với nhau.

Thứ Tư, 15/05/2013 11:45
31 👨 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp