Thế giới soạn thảo tiêu chuẩn riêng tư

Các chuyên gia về sự riêng tư từ 50 quốc gia đã soạn thảo một thỏa thuận về các tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Cuộc họp này được gọi là Hội nghị quốc tế lần thứ 31 về Bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư. Nếu tiêu chuẩn này được các chính phủ chấp thuận thì dữ liệu chỉ có thể được xử lý sau khi đạt được sự “đồng ý được thông báo, rõ ràng và tự do” của các chủ thể dữ liệu và nó sẽ được xóa khi không còn cần thiết.

Tiêu chuẩn này yêu cầu những người sưu tập dữ liệu phải nhận diện mình và có tuyên bố bằng ngôn ngữ rõ ràng về mục đích xử lý dữ liệu và những người bị thu thập dữ liệu.

Các nước trên thế giới đang họp lại để soạn thảo tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trên mạng. (Ảnh minh họa)

Nếu một tổ chức muốn chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi biên giới thì dữ liệu đó chỉ có thể được gửi tới một đất nước có “những nỗ lực, tối thiểu là mức độ bảo hộ được quy định trong văn bản”.

Theo tuyên bố được phát đi từ hội nghị, các thành viên tham dự hy vọng bản thảo các tiêu chuẩn quốc tế này sẽ là cơ sở cho một công cụ luật pháp toàn cầu về bảo vệ dữ liệu.

Hơn 1.000 đại diện trên khắp thế giới tham dự hội nghị do Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Google và Facebook ủng hộ.

Thứ Tư, 11/11/2009 08:13
31 👨 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp